MỚI NHẤT :
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Văn Toàn, Công Phượng thay nhau lập công, HAGL trở lại ngôi đầu V-League

    18:58 Thứ năm 08/04/2021 | 3

    BongDa.com.vn Sự tỏa sáng của Văn Toàn và Công Phượng trong hiệp đấu thứ 2 giúp thầy trò Kiatisak đánh bại đội chủ nhà SHB Đà Nẵng ở lượt trận vòng 8 qua đó đưa HAGL lên ngôi đầu bảng xếp hạng V-League 2021.

    Cả Đà Nẵng và HAGL đều đang có phong độ cao, chiến thắng sẽ giúp một trong hai đội vươn lên ngôi đầu bảng V-League 2021.

    Với ý nghĩa quan trọng của trận đấu, cả SHB Đà NẵngHAGL đều nhập cuộc thận trọng, sử dụng nhiều tình huống phạm lỗi từ xa để hạn chế những cơ hội uy hiếp khung thành về phần sân nhà. HLV Lê Huỳnh Đức muốn các học trò áp đặt thế trận ngay từ đầu nhưng vấp phải lối chơi phòng ngự phản công đầy khó chịu của thầy trò Kiatisuk Senamuang.

     - Bóng Đá

    Văn Toàn khai thông bế tắc bằng tình huống sút xa đẹp mắt. Ảnh: Quang Thịnh - Zing.vn.

    Trong hiệp 1, cả 2 đội đều có một số cơ hội nhất định nhưng các chân sút của họ đều tỏ ra thiếu quyết đoán hoặc chính xác ở những tình huống cuối cùng qua đó đành bước vào giờ nghỉ giữa trận với tỷ số 0-0.

    Bước ngoặt diễn ra ngay ở những phút đầu tiên của hiệp 2, Văn Toàn mở tỷ số cho HAGL bằng cú sút từ khoảng cách 25m ở phút 47. Nhận bóng trong tư thế trống trải chân sút đội bóng phố núi dẫn bóng vài nhịp trước khi tung pha dứt điểm từ xa, bóng đi thấp nhưng hiểm hóc. Đây đã là bàn thứ 5 của Văn Toàn sau 8 trận mùa này.

     - Bóng Đá

    Công Phượng có bàn thắng thứ 3 mùa này. Ảnh: Quang Thịnh - Zing.vn.

    Có bàn thắng dẫn trước, lối chơi phòng ngự phản công của HAGL càng có không gian phát huy. Đến phút 69, tỷ số đã là 2-0 khi Công Phượng sút thành công quả 11m, trước đó Lê Văn Đô để bóng đập vào tay trong vòng cấm.

    Những phút còn lại đã không có bàn thắng nào được ghi. Chung cuộc, HAGL giành chiến thắng thuyết phục 2-0 ngay tại sân Hòa Xuân của Đà Nẵng. Kết quả này cũng giúp thầy trò Kiatisuk Senamuang trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng V-League 2021 sau 8 vòng đấu.

    Nam Thành - BongDa.com.vn | 18:28 08/04/2021
    Chia sẻ

    Loading...