MỚI NHẤT :
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • HAGL 3 trận không biết thắng, Kiatisuk thừa nhận khó đua V-League

    21:27 Thứ bảy 03/09/2022

    HLV Kiatisuk tiếc nuối khi đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối cùng trước Sài Gòn FC và gián tiếp thừa nhận cơ hội để đội bóng phố Núi vô địch V-League 2022 vô cùng khó khăn.

    Với lợi thế sân nhà, HAGL chơi lấn lướt trước Sài Gòn FC  nhưng cũng phải đợi đến hiệp 2 mới có bàn mở tỷ số do công của Văn Sơn. 

    Tuy nhiên, đội bóng của HLV Kiatisuk không thể bảo vệ thành quả đến phút chót, để đội bóng cuối bảng ra về với 1 điểm sau bàn thắng quân bình tỉ số của Merlo.

    Chia sẻ cảm xúc sau khi đánh rơi chiến thắng, thuyền trưởng của đội bóng phố Núi cho biết: “Việc mất điểm như thế là bình thường trong bóng đá. Điểm mạnh nhất của Sài Gòn FC là chơi bóng bổng, HAGL rất cố gắng để ngăn chặn nhưng bất thành.

     - Bóng Đá

    HLV Kiatisuk thừa nhận đội nhà khó khăn trong cuộc đua tới ngôi vô địch V-League 2022.

    Đó là tình huống thua khá đáng tiếc và một lần nữa HAGL cần rút kinh nghiệm cho việc phải chơi tập trung hơn ở những phút cuối cùng.”

    Không thể có chiến thắng trong 3 trận liên tiếp khiến cơ hội vô địch của HAGL dần khép lại và điều này HLV Kiatisuk cũng gián tiếp thừa nhận: “Thực ra khi giai đoạn 2 bắt đầu chúng tôi vẫn suy nghĩ làm cách nào bám đuổi Hà Nội FC. Giờ thì không chỉ có Hà Nội FC mà còn Bình Định, Viettel, Hải Phòng, SLNA… nữa.

    Cơ hội không đơn giản, nhưng quan điểm của tôi là xây dựng đội bóng tiến bộ từng trận, cố gắng tiến về phía trước ở mùa giải năm nay”.

    Còn rất ít cơ hội vô địch, chính bởi thế mục tiêu còn lại mà HAGL đang hướng đến là ở cúp Quốc gia với đối thủ là chính Sài Gòn FC. Tuy nhiên, ‘Zico Thái’ cho hay: “Tôi sẽ xem xét trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ ở trận đấu tại cúp Quốc gia, nhưng vẫn phải dựa trên những đánh giá về thể lực, chấn thương… để đưa ra tính toán”.

    Trong khi đó HLV Phùng Thanh Phương cho biết đội nhà Sài Gòn FC xứng đáng có 1 điểm trong trận đấu này và hứa sẽ chơi tất tay trong trận tứ kết với HAGL cũng trên sân Pleiku vào ngày 7/9 tới.

    Duy Nguyễn - Vietnamnet.vn | 21:12 03/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...