MỚI NHẤT :
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Sài Gòn FC không buông cúp Quốc gia, hứa gây khó cho HAGL

    22:54 Thứ bảy 27/08/2022

    Sài Gòn FC đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhưng vẫn chưa thoát khỏi vị trí cuối bảng sau vòng 14 V-League, tuy nhiên HLV Phùng Thanh Phương khẳng định không buông cúp Quốc gia dù đối thủ là HAGL.

    Phát biểu sau chiến thắng khá nhọc nhằn với tỉ số 3-2 trước Hà Tĩnh, HLV Phùng Thanh Phương cho biết: “Chiến thắng đương nhiên vui, nhưng tình thế hiện tại thì kết quả này còn vui gấp bội. Sài Gòn FC vui khi điểm số nâng lên, vui vì tinh thần các cầu thủ vẫn chiến đấu hết sức để hoàn thành mục tiêu, điều này rất tốt để chuẩn bị các trận kế tiếp”

     - Bóng Đá

    HLV Phùng Thanh Phương khẳng định.

    “Sau trận đấu với HAGL các cầu thủ đã tự tin hơn rất nhiều mỗi khi đối đầu với đội mạnh hơn. Sự tự tin giúp họ phát huy tốt về chuyên môn, tôi hy vọng các cầu thủ sẽ giữ được điều này ở chặng đường kế tiếp…” ông Phương nói tiếp.

    Chiến thắng quan trọng trước Hà Tĩnh mở ra cơ hội cho Sài Gòn FC trụ hạng thành công, chính bởi thế việc đội bóng này gặp HAGL ở cúp Quốc gia sau trận đấu này ít ngày đang nhận được sự quan tâm khá lớn.

     - Bóng Đá

    Sài Gòn FC dù khó khăn ở V-League nhưng vẫn cố gắng ngáng chân HAGL.

    Trả lời về việc đội nhà “buông” hay không cúp Quốc gia, HLV Phùng Thanh Phương khẳng định: “Chúng tôi không bỏ bất cứ trận đấu nào, nếu muốn chúng tôi đã bỏ từ trước rồi. Sài Gòn FC sẽ chơi tập trung từng trận và nỗ lực có huy chương”

    Nói thêm về bàn thua do Đỗ Merlo đánh đầu phản lưới, cựu danh thủ này nói: “Đó là không may, tình huống này cậu ấy lui về phòng ngự, tầm quan sát bị ảnh hưởng thôi. Tôi khẳng định Merlo vẫn là đầu tàu của Sài Gòn FC”

    Trong khi đó, HLV Nguyễn Thành Công cho biết kết quả là đáng buồn nhưng chặng đường còn dài để Hà Tĩnh thay đổi mọi việc. 

    Thuyền trưởng đội bóng miền Trung cũng khẳng định vấn đề tài chính không phải nguyên nhân khiến đội nhà chưa tốt mà vì mới đôn một số gương mặt trẻ, chấn thương… mới khiến đội nhà gặp khó khăn trong thời gian qua.

    Duy Nguyễn - Vietnamnet.vn | 22:20 27/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...