MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • Haaland trên con đường trở thành Vua phá lưới EPL

    21:52 Thứ bảy 17/09/2022

    BongDa.com.vn Trước một Wolves cực kỳ khó chịu, Man City vẫn biết cách giải nan đề này với sự xuất hiện của Erling Haaland ở trên sân.

     

    Wolves chưa bao giờ là đội bóng dễ bắt nạt, nhất là khi được chơi bóng tại sân Molineux. Tuy nhiên, kế hoạch của HLV Bruno Lage bị phá sản từ ngay giây thứ 50 khi Jack Grealish đệm bóng thành bàn cho Man City

    Sau đó, Man City gần như nắm toàn bộ thế trận và bàn thắng đến với họ như một lẽ tất yếu ở phút 16. Tuy nhiên, cách đội khách ghi bàn hơi khác so với tưởng tượng của nhiều người. 

    Haaland trên con đường trở thành Vua phá lưới EPL - Bóng Đá

     Haaland sút tung lưới Wolves bằng chân không thuận.

    Cụ thể, đó là một pha bóng mà Erling Haaland đã xuất hiện và khai thác vào khoảng trống trước vòng cấm địa của Wolves. Thay vì một đường chuyền bóng ra biên để tiếp tục tấn công thì Haaland lại tung ra một cú sút xa táo bạo bằng chân phải, chân không thuận. 

    Hẳn thủ thành Jose Sa cũng bất ngờ với quyết định này của Haaland nên đã đổ người có phần hơi chậm. Máy tính cũng cho rằng pha tung chân của cựu cầu thủ Dortmund cũng chỉ có 6% cơ may thành bàn. 

    Rõ ràng, Haaland đang hoàn thiện kỹ năng dứt điểm của mình. Trong 11 bàn thắng mà Haaland đã ghi ở Premier League, có 7 pha làm bàn từ chân trái, 2 cú bằng đầu và 2 từ chân phải. Và nên nhớ, cú sút tung lưới Wolves vừa qua là lần đầu tiên, Haaland dứt điểm thành bàn ở ngoài vòng cấm. 

    Hiện tại, Haaland đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Premier League với 11 bàn, bỏ xa người đứng thứ 2 - tiền đạo Aleksandar Mitrovic 5 bàn. Người ta cũng cho biết, trước Haaland, chỉ có 3 người chạm mốc 11 bàn trong 10 trận đầu tiên chơi bóng ở Anh, bao gồm Diego Costa, Papiss Cisse và Mick Quinn. Đáng nói, tiền đạo người Na Uy đã chạm ngưỡng này khi mới đá có 7 trận. 

    Haaland trên con đường trở thành Vua phá lưới EPL - Bóng Đá

     Haaland có lợi thế lớn từ thể chất vượt trội. 

    Không chỉ mang lại sự hiệu quả, Haaland còn đem lại sự hứng khởi cho các CĐV bằng những pha xử lý ngẫu hứng. Pha tung người làm bàn vào lưới Dortmund giữa tuần qua là một ví dụ. 

    Chứng kiến bàn thắng của cậu học trò, Pep Guardiola phải thốt lên: "Khoảnh khắc tôi nhìn thấy bàn thắng đó (của Haaland - PV), tôi nghĩ đến Johan Cruyff. Nhiều năm trước, Johan từng ghi một bàn thắng kiểu như vậy vào lưới Atletico".

    Mọi sự so sánh với "thánh Johan" dĩ nhiên đều khập khiễng. Nhưng chí ít, Haaland có một điểm chung với người tiền bối, đó là đem thứ bóng đá vị nghệ thuật đến gần hơn với khán giả. 

    Với việc bỏ túi 11 bàn, danh hiệu Vua phá lưới đang chờ đợi Haaland ở cuối mùa giải. Thậm chí, anh còn có khả năng phá kỷ lục ghi 32 bàn sau 36 vòng đấu mà Mohamed Salah thiết lập ở mùa giải 2017/18.

    Ngọa Long - theo xevathethao.vn | 21:22 17/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...