MỚI NHẤT :
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Haaland thiết lập kỷ lục ghi bàn ở Premier League

    19:32 Thứ bảy 17/09/2022 | 2

    BongDa.com.vn Phong độ chói sáng của Erling Haaland một lần nữa được thể hiện trong chuyến hành đến sân Molineux của Wolves.

     

    Trong hiệp một trận đấu với Wolves, Man City đã thể hiện một sức mạnh tuyệt đối. Họ mở tỷ số chưa đầy một phút bóng lăn. Jack Grealish là người đệm bóng cận thành thành công sau đường căng ngang như đặt của Kevin De Bruyne. 

    Haaland lại thiết lập kỷ lục ghi bàn - Bóng Đá

     Haaland có bàn thắng thứ 11 tại Premier League.

    Sau đó 12 phút, Erling Haaland nâng tỷ số lên thành 2-0 với một pha sút xa bằng chân phải không thể cản phá. Thống kê cho biết, đây là bàn thắng thứ 11 của tiền đạo người Na Uy sau 7 lần ra sân ở Premier League.

    Trước đó, chỉ có 3 tiền đạo đạt được mốc 11 pha lập công ở mốc 10 trận, bao gồm Diego Costa, Papiss Cisse và Mick Quinn. Trong khi, Haaland chỉ cần 7 trận để chạm đến kỷ lục này.

    Cũng phải nói thêm rằng, trước vòng 7, Haaland đang là chân sút hiệu quả nhất Premier League. Cụ thể, cựu cầu thủ Dortmund ghi 10 bàn chỉ sau 132 lần chạm bóng. Như vậy, tính trung bình, cứ 13,2 lần chạm bóng, Haaland sẽ có một lần nổ súng, hiệu suất đáng nể với một trung phong cắm. 

    Trong khi đó, tiền đạo Callum Wilson của Newcastle mất đến trung bình 28,5 nhịp chạm bóng mới có được bàn thắng. Tân binh Julian Alvarez của Man City cũng cần học hỏi Haaland nhiều khi anh mất trung bình 40,5 lần chạm bóng để có thể điền tên lên bảng tỷ số.

    Ở 45 phút thi đấu đầu tiên, Man City còn có một lợi thế lớn khi trung vệ Nathan Collins nhận thẻ đỏ sau một pha va chạm thô bạo với tiền vệ Grealish.

    Ngọa Long - theo xevathethao.vn | 19:02 17/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...