MỚI NHẤT :
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Hà Nội FC đón tin cực vui từ Thành Lương trước trận gặp Quảng Nam

    09:20 Thứ tư 11/01/2017

    Trước chuyến làm khách của Quảng Nam tại vòng 2 V.League 2017, ban huấn luyện Hà Nội FC đã đón thông tin cực vui từ Quả bóng vàng Việt Nam 2016, Phạm Thành Lương.

    lượt trận mở màn V.League 2017 gặp Than Quảng Ninh, HLV Chu Đình Nghiêm không có Thành Lương và Moses trong đội hình bởi những lý do khác nhau. Sự vắng mặt này khiến lối chơi của đội bóng Thủ đô gặp nhiều khó khăn.

     - Bóng Đá

    Hà Nội FC chào đón sự trở lại của Thành Lương tại vòng 2 V.League 2017.

    Sau chiến thắng nhọc nhằn trước đội bóng đất Mỏ của HLV Phan Thanh Hùng, vào cuối tuần này Hà Nội FC sẽ có chuyến làm khách trên sân của Quảng Nam. Đây là một đối thủ khó chịu với đội bóng Thủ đô bởi nhiều lần Hà Nội FC đã ôm hận trước đối thủ quá hiểu mình.

    Tuy nhiên, trước chuyến làm khách này, HLV Chu Đình Nghiêm và ban huấn luyện Hà Nội FC đã đón tin cực vui từ Quả bóng vàng 2016, Phạm Thành Lương. Theo đó, sau án treo giò lượt trận mở màn V.League 2017, Thành Lương sẽ trở lại để cùng các đồng đội làm khách đội bóng đất Quảng. Có cựu tiền vệ của ĐT Việt Nam, chắc chắn tuyến giữa của Hà Nội FC thêm vững chắc, cũng như tự tin hơn ở mục tiêu giành 3 điểm mà BHL đã đề ra.

    Trong khi đó tân binh Moses vẫn chưa thể trở lại thi đấu cho Hà Nội FC ở vòng đấu tới khi đang cùng đội tuyển Uganda chuẩn bị cho CAN 2017. Đá thay vị trí của tiền đạo người Uganda để lại ở chuyến làm khách cuối tuần có thể vẫn là Alvaro, người đã ghi 1 bàn thắng cho Hà Nội trong trận gặp Than Quảng Ninh hồi cuối tuần qua.

    Ở chuyến làm khách của Quảng Nam, Hà Nội FC vẫn chưa có sự phục vụ của Văn Quyết khi HLV Chu Đình Nghiêm quyết định để tiền đạo này “dưỡng thương” do vẫn đang còn đau vai nhẹ. Chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân Quảng Nam vào chiều ngày 13/1, Hà Nội FC đã di chuyển vào Đà Nẵng từ sáng 10/1. Theo kế hoạch, tối nay, đội bóng Thủ đô sẽ di chuyển vào Tam Kỳ.

    Nam Anh | 09:04 11/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...