MỚI NHẤT :
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Greenwood và đám mây mù trên bầu trời MU

    18:42 Thứ năm 01/06/2023

    Nếu Erik ten Hag đại diện cho sự tái thiết mà MU đã tìm kiếm suốt nhiều năm thì Mason Greenwood có thể cản trở quá trình ấy.

    Greenwood và đám mây mù trên bầu trời MU - Bóng Đá

    Greenwood đẩy MU vào thế khó. Ảnh: Reuters.

    HLV Erik ten Hag giúp MU cải thiện nhiều mặt trong mùa đầu tiên nắm quyền. Nhà cầm quân người Hà Lan dần tạo nên một hệ thống, một bản sắc, mang về các bản hợp đồng phù hợp với nhu cầu trong thời gian ngắn và lâu dài hơn.

    Với sự hấp dẫn và sức mạnh tài chính, chỉ cần đúng người, cơ hội để MU lấy lại vị thế là rất khả quan. MU cũng sớm giải cơn khát danh hiệu với chức vô địch Carabao Cup. Tuy nhiên, Ten Hag còn nhiều thử thách. Ở đó, "đám mây mù 'Mason Greenwood' vẫn tiếp tục lơ lửng trên bầu trời Old Trafford", The Athletic nhận định.

    MU chưa dám cho tuyển thủ Anh thi đấu trở lại. Đội bóng thành Manchester sợ tiếng xấu của Greenwood có thể tác động tới hình ảnh CLB, làm mất lòng các nhà tài trợ. Vì thế, đội chủ sân Old Trafford đình chỉ Greenwood thi đấu suốt thời gian qua.

    Greenwood và đám mây mù trên bầu trời MU - Bóng Đá

    Hình ảnh này không còn được nhìn thấy ở Old Trafford hơn một năm qua. Ảnh: Reuters.

    Khó xử cho MU

    Greenwood  không thi đấu cho CLB trong hơn một năm và là đối tượng của một cuộc điều tra nội bộ kéo dài gần 4 tháng. Sau hơn một năm bị bắt và truy tố, Greenwood được tuyên bố thoát tội. Về mặt pháp lý, chân sút 21 tuổi được chứng minh trong sạch. Nhưng với nhiều người hâm mộ, anh chưa thực sự "vô tội".

    Phán quyết của tòa án không giúp ích gì cho MU trong trường hợp này. Ngược lại, đội chủ sân Old Trafford bị đẩy vào tình thế khó xử. Giờ thì, việc đưa Greenwood trở lại hay để anh ra đi cũng không dễ dàng. Do đó, "Quỷ đỏ" cần hành động cẩn trọng trước khi đưa ra phán quyết về tương lai của cầu thủ sinh năm 2001.

    HLV Ten Hag chia sẻ với Times: "Trong quá khứ, Greenwood cho thấy bản thân là một tiền đạo có khả năng ghi bàn tốt thế nào. Tuy nhiên, tôi không có quyền quyết định việc cậu ấy có trở lại khoác áo MU hay không".

    HLV Ten Hag muốn có sự phục vụ của Greenwood nhưng đang chờ động thái từ lãnh đạo. Nhà cầm quân người Hà Lan thừa nhận ngưỡng mộ tài năng của tiền đạo 21 tuổi. Chỉ cần có cơ hội, cựu HLV Ajax chắc chắn không bỏ rơi Greenwood.

    Nhưng khi mùa giải sắp khép lại và MU chuẩn bị bắt đầu một guồng quay mới, tình trạng của Greenwood khiến đội bóng bị mắc kẹt. Liệu những người đứng đầu MU có thật sự giải quyết vần đề hay muốn đẩy nó sang cho chủ mới, có thể là Sir Jim Ratcliffe hoặc Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani?

    Hiển nhiên Greenwood thất vọng. Anh cho rằng CLB không đứng về phía mình. Tuy nhiên, vốn là một đội bóng lớn và sở hữu thương hiệu toàn cầu, CLB chủ sân Old Trafford có lý do cân nhắc kỹ quyết định liên quan tới Greenwood.

    Đoạn video và hình ảnh phát tán khắp mạng xã hội là bằng chứng khó chối cãi về tội trạng của Greenwood. Nhiều người cho rằng đó không phải thứ có thể dễ dàng xóa khỏi ký ức. Cá nhân tiền đạo trẻ này chưa bao giờ phủ nhận và đứng ra giải thích công khai về hành động của mình.

    MU không muốn mất một tài năng lớn như Greenwood. "Chỉ cần MU loại bỏ Greenwood, nhiều đội bóng sẽ nhảy vào tranh giành", Goal cho hay. Nhưng nếu cho phép Greenwood trở lại, "Quỷ đỏ" cần có cách giải thích hợp lý với người hâm mộ, các cầu thủ nữ, đội học viện, đội một và các nhãn hàng tài trợ.

    Greenwood và đám mây mù trên bầu trời MU - Bóng Đá

     Greenwood khó trở lại chơi bóng cho MU. Ảnh: Reuters.

    Tình thế khó đảo ngược

    Ngôi sao trẻ của MU không phải mẫu cầu thủ ngoan hiền. Sự cố dắt hai cô gái lạ về phòng khách sạn ở tuyển Anh tháng 9/2020 không giúp Greenwood rút ra bài học. Thay vào đó, Greenwood vướng vào rắc rối bạo hành và tấn công tình dục bạn gái cũ Harriet Robson. Kết quả là mũi nhọn MU bị đình chỉ mọi hoạt động liên quan tới bóng đá.

    Greenwood khó tìm thấy sự đồng cảm ở thời điểm này. Hơn một năm qua, Greenwood gần như sống khép kín. Greenwood chỉ mới tròn 21 tuổi vào tháng 10 năm ngoái nhưng danh tiếng sớm bị ảnh hưởng. Năm 2020, tiền đạo tài năng này lần đầu được triệu tập lên tuyển quốc gia. Giới chuyên môn đánh giá cao Greenwood nhưng với bê bối đã qua, phía trước mũi nhọn người Anh là một bầu trời xám xịt.

    Cảm giác giới mộ điệu không tha thứ và Greenwood cũng không còn đường lui. Truyền thông Anh chắc chắn không buông tha cho Greenwood. Thực tế, ngôi sao trẻ sớm bị tẩy chay bởi người hâm mộ và những nhãn hàng nổi tiếng. Ngay cả khi MU trao cơ hội, không chắc Greenwood có thể thoải mái xỏ giày ra sân chơi bóng.

    Theo Athletic, tiền đạo 21 tuổi muốn khoác áo MU một lần nữa. Tuy nhiên, cá nhân Greenwood cũng mất kiên nhẫn và hết hy vọng về việc quay trở lại đội hình MU. Gần 4 tháng kể từ khi được bãi bỏ nhiều tội danh, Greenwood vẫn mòn mỏi chờ đợi quyết định từ CLB chủ quản đối với tương lai của mình. "Ngày Greenwood trở lại khoác áo MU còn rất xa vời", Guardian khẳng định.

    Kết thúc mùa 2021/22, bức tranh u ám bao trùm lấy MU. Họ giành số điểm thấp kỷ lục trong kỷ nguyên Premier League. Khối lượng công việc dành cho vị HLV mới vì thế là rất lớn. Song, Ten Hag giải quyết tốt vấn đề và mang tới bầu không khí tích cực hơn.

    Tuy nhiên, Greenwood không khác gì một đám mây đen khác đang lơ lửng trên bầu trời Old Trafford. Vấn đề này, Ten Hag không phải đứng ra giải quyết. Dù vậy, nó cũng ảnh hưởng lớn tới kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới.

    Hiểu Phong | 18:30 01/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...