MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Góc Serie A: Vì sao đây là một mùa giải thành công?

    16:40 Thứ tư 14/03/2018

    BongDa.com.vn So với 4 giải đấu khác như Premier League, Ligue 1, La Liga và Bundesliga, Serie A thật sự đang trải qua một mùa giải rất thành công.

    Cuộc đua vô địch quá kịch tính

    Serie A nhàm chán, khái niệm đó có lẽ sẽ không đúng trong mùa giải năm nay. Có lẽ nhiều người sẽ phải bất ngờ khi vào thời điểm hiện tại, trong khi cuộc đua vô địch tại Premier League, Ligue 1, La Liga, Bundesliga gần như đã ngã ngũ với sự vượt trội quá lớn của Man City, PSG, Barcelona và Bayern so với phần còn lại, thì chuyện Scudetto thuộc về ai vẫn là điều chưa thể nói trước được.

    Góc Seire A: Vì sao đây là một mùa giải thành công? - Bóng Đá

     Cuộc đua giữa Juventus và Napoli vẫn đang diễn ra rất gay cấn

    Trong hơn 2 tháng qua, Juventus và Napoli đã cùng nhau tạo ra cuộc đưa song mã vô cùng gây cấn và hấp dẫn qua từng vòng đấu. 2 đội bóng này vẫn liên tục duy trì khoảng cách chỉ 1 điểm, và điều đó khiến cho các chuyên gia cũng chẳng dám nói trước điều gì. Liệu Juventus sẽ tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vương của mình, hay Napoli sẽ lần đầu tiên đăng quang sau nhiều năm chờ đợi? Câu trả lời có lẽ sẽ chỉ có vào cuối mùa giải mà thôi.

    Sự thành công tại Champions League

    Vào đêm qua, AS Roma đã vượt qua Shakhtar Donetsk với thắng lợi 1-0 vừa đủ để chính thức giành quyền góp mặt tại tứ kết Champions League. Trước đó một tuần, Juventus cũng đã làm được điều tương tự, khi thực hiện cú ngược dòng đầy ngoạn mục ngay tại Wembley để buộc Tottenham phải tiếp tục chờ thêm 1 năm nữa để thực hiện hóa giấc mơ chinh phục ngôi vương tại đấu trường danh giá bậc nhất châu Âu vào thời điểm hiện tại.

    Việc AS Roma và Juventus cùng nhau trở thành 8 đội mạnh nhất tại Champions League năm nay thật sự là một thành công ngoài mong đợi của những người làm bóng đá Italia. Cần biết rằng kể từ năm 2007, Serie A chưa từng một lần chứng kiến 2 đại diện cùng có mặt tại tứ kết giải đấu danh giá này.

    'Anh cả' Juventus vẫn đứng vững

    Nếu tại Serie A rất nhiều người vẫn đang đội cú Juventus trượt ngã vì quá nhàm chán với sự thống trị của Bà Đầm Già trong suốt nhiều năm qua, thì tại Champions League đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Với những NHM bóng đá Italia, Juventus chính là niềm hy vọng lớn nhất của họ trong việc làm rạng danh bóng đá nước nhà tại sân chơi châu lục.

    Tài cầm quân của Allegri

    So với Roma, Juventus đang sở hữu rất nhiều điểm vượt trội hơn từ kinh nghiệm, chiều sâu đội hình, lẫn bản lĩnh thi đấu. Cách mà Juventus vượt qua Tottenham trong bối cảnh không còn đường lui, cũng như rất nhiều trụ cột không thể ra sân vì chấn thương đã nói lên tất cả. Có thể nói rằng nhân tố có ảnh hưởng lớn nhất đến Bà Đầm Già vào thời điểm này không phải là các cầu thủ, mà chính là Allegri. Chỉ cần còn vị chiến lược gia 50 tuổi này còn ngồi trên băng ghế huấn luyện, Juve hoàn toàn có thể mơ về trận chung kết Champions League, như việc họ từng làm được 2 lần trong 3 mùa giải trước.

    Xú - BongDa.com.vn - TTVN | 15:50 14/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...