(BongDa.com.vn) – Theo danh sách top 3 cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mới rút gọn thì Lionel Messi và Cristiano Ronaldo vẫn là 2/3 cái tên nằm trong đề cử. Cầu thủ còn lại là Luis Suarez cũng rất xuất sắc nhưng thực ra anh vẫn khó lòng chen chân vào cuộc đua giữa hai siêu sao trên.
Danh sách rút gọn không quá bất ngờ khi Messi đã có một mùa giải xuất sắc không tưởng về mặt cá nhân lẫn danh hiệu còn siêu sao người Bồ Đào Nha như thường lệ vẫn là một cỗ máy ghi bàn khủng khiếp mặc cho Real Madrid thăng hoa hay thất bại. Luis Suarez cũng có một mùa giải ra mắt Barca cực kỳ ấn tượng nhưng đặt lên bàn cân anh quá khó có cơ hội.
Messi và Ronaldo bắt đầu bước lên vũ đài danh vọng có thể nói là từ năm 2007. Đây là khoảng thời gian manh nha xuất hiện cuộc đua chưa từng có trong lịch sử bóng đá thế giới này khi Ronaldo nhận Quả bóng Bạc còn Messi nhận Quả bóng Đồng chỉ đứng sau một Kaka đỉnh cao lúc đó kéo đoàn tàu AC Milan lên đỉnh Champions League.
Từ đó đến nay, chỉ có đúng một mùa giải không đồng loạt xuất hiện hai cái tên này trên đài vinh danh đó là mùa giải 2009/2010 khi siêu sao người Bồ Đào Nha không lọt vào được top 3 bởi sự thống trị của Messi – Xavi – Iniesta năm đó. Còn lại không năm nào cuộc đua Quả bóng Vàng thiếu mặt hai cầu thủ xuất sắc vượt bậc này.
Khi Messi đoạt được Quả bóng Vàng thứ 4 vào năm 2012, giới chuyên môn cho rằng tất cả đã kết thúc khi Ronaldo đã có dấu hiệu hụt hơi và không cưỡng lại nổi những màn thể hiện siêu nhiên của ngôi sao người Argentina. Cùng với đó là sự nổi lên của một vài ngôi sao tiềm tàng như Mario Goetze, Neymar và Eden Hazard hy vọng sẽ sớm phá vỡ thế thống trị này.
Nhưng rốt cuộc, CR7 vùng lên như vũ bão và giành lại hai quả bóng Vàng liên tiếp đưa cuộc đua song mã thế kỉ giữa hai ngôi sao trở lại đường ray. Năm nay dù có phần hụt hơi nhưng Ronaldo vẫn lọt vào top 3 đề cử và chắc chắn nếu anh không cản được Messi lên đỉnh lần thứ 5 thì chẳng còn ai đủ sức cả.
Tính ra đây đã là năm thứ 8 diễn ra cuộc ganh đua vô tiền khoáng hậu này và cán cân đang tạm nghiêng về Messi với 4 lần về đích. Đã ở vào tuổi 30 nên chắc chắn Ronaldo càng nỗ lực vượt bậc trong thời kỳ đỉnh cao còn lại để quyết bắt kịp Messi bởi con người như Ronaldo chưa bao giờ chấp nhận bỏ cuộc.
Đây là tiền đề quan trọng để duy trì cuộc đua vô cùng hấp dẫn này. Còn nhớ ở mùa giải năm ngoái dù Manuel Neuer đã thi đấu vô cùng xuất sắc và lên đỉnh World Cup cùng Die Mannschaff nhưng cuối cùng vẫn ngậm ngùi về sau cả Messi và chỉ giành được Quả bóng Đồng.
Qua đó có thể thấy cuộc đua này vẫn chưa có hồi kết và duy trì ít nhất hai đến ba năm nữa. Chừng nào một cầu thủ khác nổi lên ghi được 30-40 bàn/ mùa sòn sòn như cả hai thì mới có cơ may phá vỡ thế hai cực này. Kỉ nguyên của Messi và Ronaldo chưa chấm dứt, nó vẫn còn nhiều điều hấp dẫn và kịch tính đến phút cuối cùng.