(BongDa.com.vn) – Pedro Rodriguez, Jose Callejon và giờ là Julian Draxler, đó là những ngôi sao mà truyền thông Anh đang đồn đoán có thể cập bến Arsenal trong mùa hè này. Tuy nhiên câu hỏi được đặt ra rằng liệu rằng Arsenal có cần thêm những cầu thủ chạy cánh trong đội hình?
Pháo thủ không cần “chắp cánh”.
Với sự xuất hiện của thủ thành dày dặn kinh nghiệm Petr Cech, chất lượng hàng thủ của Arsenal đã được cải thiện nhưng nỗi lo về hàng công trong mùa giải tới vẫn còn. Đã có rất nhiều tin đồn chuyển nhượng của Arsenal trong thời gian gần đây, rất nhiều cái tên đã được liên hệ như Pedro (Barcelona), Callejon (Napoli) hay Draxler (Schalke 04), tuy nhiên đó đều không phải là mẫu tiền đạo mà Arsenal đang cần.
Thực tế thì cả Pedro, Callejon và Draxler chỉ là những cầu thủ chạy cánh chứ không phải mẫu tiền đạo trung phong trên hàng công. Vị trí ưa thích của họ là di chuyển rộng ở hai biên chứ không phải bó vào khu vực trung tuyến. Mà ở Arsenal lúc này mẫu cầu thủ như vậy không hề thiếu. Ở cánh phải, HLV Wenger có Theo Walcott và Chamberlain, còn ở cánh trái là sự hiện diện của Alexis Sanchez. Đó là còn chưa kể đến những cầu thủ đa năng như Ramsey, Cazorla, Mesut Oezil hay Danny Welbeck cũng hoàn toàn có thể thi đấu tốt ở vị trí này.
Arsenal cần mẫu tiền đạo nào?
Về cơ bản, với sự góp mặt của Olivier Giroud và Theo Walcott trong đội hình, HLV Wenger đã có hai mẫu tiền đạo có lối chơi khác nhau. Một người là trung phong thuần thúy, sở hữu thể hình ấn tượng để đá cắm, cộng thêm khả năng làm tường, phối hợp bóng một chạm tốt với đồng đội. Người còn lại có tốc độ, khả năng di chuyển rộng và đặc biệt là rất nhạy cảm với những đường chọc khe của đồng đội.
Nhưng ưu điểm của người này cũng lại là khuyết điểm của người kia. Giroud gặp vấn đề về tốc độ cũng như khả năng xoay trở trong không gian hẹp, trong khi đó Walcott luôn gặp khó trong những tình huống tranh chấp tay đôi với hậu vệ đối phương.
Đó là lý do Arsenal cần một chân sút toàn diện hơn, có tốc độ, kỹ thuật, vừa đảm bảo được sức mạnh, thể lực để có thể chinh chiến ở một giải đấu khắc nghiệt như Premier League. Và trong số rất nhiều cái tên được cân nhắc thì Alexandre Lacazette có thể được xem là sự lựa chọn thích hợp nhất. Tiền đạo trẻ người Pháp đã ghi được tổng cộng 31 bàn thắng cho Lyon trong mùa giải vừa qua, trong đó với 27 pha lập công ở Ligue 1 đã giúp Lacazette giành danh hiệu Vua phá lưới.
Điểm mạnh của Lacazette là lối đá đầy tốc độ và kỹ thuật cùng khả năng xuyên phá hàng thủ tốt. Dù đá trung phong tại Lyon tuy nhiên Lacazette thường xuyên lùi sâu để trực tiếp dẫn bóng và luôn biết cách tự tạo cơ hội cho chính mình. Đó là tố chất mà chúng ta thường thấy ở những tiền đạo đẳng cấp như Lioniel Messi hay Luis Suarez.
Thay vì bỏ một “núi tiền” cùng mức lương khổng lồ để chiêu mộ Benzema hay Higuain, Arsenal nên chuyển hướng sang Lacazette sẽ là sự lựa chọn hợp lý hơn. Năm nay mới 24 tuổi, rõ ràng Lacazette còn nhiều thời gian để hoàn thiện kỹ năng chơi bóng. Với Lacazette trong đội hình, lối chơi của Arsenal chắc chắn sẽ biến ảo hơn bởi một cầu thủ nhanh nhẹn và đầy mạnh mẽ như Lacazette sẽ luôn biết cách tạo đột biến.