MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • Góc Arsenal: Isco, Insigne và Arsene Wenger thích thế

    20:13 Thứ hai 19/10/2015

    (BongDa.com.vn) - Tại Arsenal lúc này, HLV Arsene Wenger được cho là đã lên kế hoạch bổ sung nhân sự cho chiến dịch nửa sau của mùa giải.

    (BongDa.com.vn) – Phải gần 3 tháng nữa TTCN mùa đông mới mở cửa thế nhưng tại Arsenal lúc này, HLV Arsene Wenger được cho là đã lên kế hoạch bổ sung nhân sự cho chiến dịch nửa sau của mùa giải. Và 2 cái tên mới nhất mà chiến lược gia người Pháp điền vào danh sách mua sắm của mình là Isco và Lorenzo Insigne.

    Góc Arsenal: Isco, Insigne và Arsene Wenger thích thế
    Arsenal cần nâng cấp đội hình để có thể hy vọng giành các danh hiệu lớn. Ảnh: Internet.

    Để vô địch, Pháo thủ cần nâng cấp!

    Ngay cả khi Theo Walcott dần bắt nhịp được với vị trí trung phong và những “ngòi nổ” như Alexis Sanchez hay Mesut Oezil đã ghi bàn trở lại thì hàng công của Arsenal vẫn có chút gì đó mong manh. Tại sao lại là một chút?

    Bởi lẽ chỉ khi đối diện với những đội bóng lớn như Bayern Munich hay các CLB có hàng thủ gai góc thì “cơn sóng ngầm” ấy mới trở lại. Và trong suốt nhiều năm qua Arsenal đã thất bại trong cuộc cạnh tranh chức vô địch Premier League hay Champions League như vậy đấy. Luôn là một Arsenal mong manh và dễ gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường!

    Ở trên cương vị thuyền trưởng, HLV Wenger thừa hiểu rằng chất lượng của đội hình ông đang sở hữu là chưa đủ để Arsenal có thể đăng quang những chức vô địch danh giá đó, nhất là khi đội bóng của ông phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc thời điểm đầu năm mới.

    Năm nay đã 65 tuổi và rõ ràng thời gian để ông gắn bó với Emirates không còn nhiều nữa, có lẽ đây là thời điểm thích hợp nhất để ông làm một điều gì đó đặc biệt cho Arsenal. Và chẳng có mục tiêu nào khả dĩ hơn là đưa về phòng truyền thống của CLB chức vô địch Premier League vào cuối mùa giải này trong nỗi khắc khoải của biết bao CĐV, những người đã không ngừng hi vọng vào một ngày mai tươi sáng của đội bóng trong suốt 10 năm qua.

    Isco, Insigne và Arsene Wenger thích thế!

    Hơn hết Arsenal cần bổ sung lực lượng trong TTCN mùa đông để nuôi tham vọng đó. Và mới đây nhất 2 cái tên Isco và Insigne đã được nhắc đến như một sự bổ sung chất lượng cho hàng công.

    Góc Arsenal: Isco, Insigne và Arsene Wenger thích thế
    Isco được cho là một mục tiêu quan trọng của Arsenal. Ảnh: Internet.

    Isco, người được mệnh danh là “Cậu bé vàng” của bóng đá Tây Ban Nha, nhưng chưa thể có được chỗ đứng vững chắc trong Dài ngân hà của Real Madrid. Tài năng của tiền vệ sáng tạo 23 tuổi này là không phải bàn cãi, tuy nhiên dù trước đó là Carlo Ancelotti hay giờ đến Rafa Benitez, tất cả điều không thể đặt trọn niềm tin vào anh dù màn trình diễn của Isco mỗi khi có mặt trên sân chẳng kém cạnh gì so với bản hợp đồng bạc triệu Gareth Bale. Đó là một sự thật đau lòng!

    Trước mắt Isco sẽ là 2 lựa chọn, hoặc ở lại Real để chờ cơ hội tỏa sáng, hoặc dứt khoát ra đi đến một đội bóng có thể tin tưởng, trọng dụng tài năng của anh. Và Arsenal và HLV Wenger là một trong số đó.

    Còn với Insigne lại là câu chuyện khác. Napoli coi anh là báu vật của mình và từng làm mọi cách để giữ chân báu vật ấy ở lại San Paolo trước sự dòm ngó của nhiều ông lớn tại Châu Âu. Chỉ có ca chấn thương dài hạn nghỉ thi đấu hơn 6 tháng ở mùa giải trước mới ngăn cản tài năng của cầu thủ Argentina này tỏa sáng.

    Giờ đây Insigne đã trở lại và cùng với Higuain trở thành cặp bài trùng trên hàng công của Napoli mùa này. Dù chỉ cao 1,65m nhưng Insigne luôn tạo ra sự nguy hiểm thường trực cho hàng thủ đối phương bằng tốc độ, kỹ thuật cùng những pha dứt điểm với độ chính xác cực cao.

    Vậy còn điều gì đặc biệt mà chúng ta cần chú ý ở 2 cái cầu thủ này?

    Rõ ràng cả 2 đều không phải là một tiền đạo thực thụ dù luôn tạo ra ảnh hưởng lớn đến hàng công bằng sự đa năng của mình. Họ có thể đá ở vị trí của một “số 10” nhưng cũng không vấn đề gì nếu HLV đẩy họ ra hành lang cánh. Và đó luôn là điều khiến HLV Wenger cảm thấy thích thú ở các học trò.

    Góc Arsenal: Isco, Insigne và Arsene Wenger thích thế
    HLV Arsene Wenger thích phong cách thi đấu của Isco, Insigne. Ảnh: Internet.

    Lối chơi của Arsenal trong nhiều năm qua đã có nhiều thay đổi nhưng triết lý bóng đá của ông vẫn vậy dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Sự phóng khoáng, đẹp mắt và nhịp nhàng trong từng pha đan bóng luôn là hình ảnh mà các Pháo thủ dưới triều đại Wenger mang đến cho NHM. Và để làm được điều ấy ông luôn cần những nghệ sĩ sân cỏ như Mesut Ozil, Cazorla, Ramsey hay Theo Walcott.

    Benzema hay Cavani có thể là niềm mơ ước của tất cả các Gooners trên thế giới nhưng với Arsene Wenger chỉ cần một tân binh có thể ghi được một nửa số bàn thắng mà chân sút người Pháp hứa hẹn đem lại, đồng thời kiến tạo một nửa bàn thắng cho đồng đội lập công, như vậy đã là viên mãn. Và đó có thể là Isco hoặc Insigne, những người đang được chọn để giúp Arsenal làm nên lịch sử trong mùa giải này!

    Đức Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...