MỚI NHẤT :
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Giành danh hiệu danh giá, Messi nói một câu như "xát muối" vào lòng NHM

    10:53 Thứ bảy 25/05/2019 | 2

    BongDa.com.vn Dù giành được danh hiệu chiếc giày vàng châu Âu, nhưng Lionel Messi vẫn rất phiền lòng vì một điều.

    Với việc Kylian Mbappe chỉ ghi được một bàn thắng trong trận thua 1-3 của Paris Saint-Germain trước Stade Reims ở vòng đấu cuối cùng, Lionel Messi đã chính thức có được danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu thứ sáu trong sự nghiệp.

    Mbappe cần ghi đến 5 bàn trong trận đấu vừa qua mới có thể vượt qua kỷ lục 36 bàn thắng tại La Liga do Messi thiết lập. Tuy nhiên, nhiệm vụ này có lẽ quá sức đối với măng non nước Pháp.

    Messi giành chiếc giày vàng - Bóng Đá

     Messi đã có chiếc giày vàng thứ 6 trong sự nghiệp.

    Đây là năm thứ ba liên tiếp Messi giành được giải thưởng cá nhân danh giá này và cũng là lần thứ 11 liên tiếp, một đại diện đến từ La Liga xếp cao nhất trên bảng xếp hạng những cầu thủ ghi bàn hàng đầu châu Âu.

    Cristiano Ronaldo chính là cầu thủ cuối cùng sở hữu danh hiệu Chiếc giày Vàng mà không đến từ một câu lạc bộ Tây Ban Nha. Ở mùa giải 2007/08, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã xuất sắc đánh bại những đối thủ nặng ký để bước lên bục nhận giải với 31 pha lập công. Ngôi sao thuộc biên chế Juventus hiện cũng đã có 4 chiếc giày vàng trong sự nghiệp.

    Messi vinh hạnh trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ hai trong lịch sử giành giải thưởng này (31 tuổi, 11 tháng và 25 ngày). Người đứng đầu trong hạng mục này là Hugo Sanchez, ông giành danh hiệu vào năm 1990 ở độ tuổi 32.

    Phát biểu trước truyền thông, tiền đạo người Argentina tỏ ra không mấy vui vẻ trước thành tích này. Ám ảnh ở trận bán kết lượt về Champions League vẫn còn ám ảnh anh rất nhiều.

    "Tôi không nghĩ về Chiếc giày vàng. Giải thưởng này không xuất hiện trong đầu tôi. Chúng tôi vẫn đang đau đớn từ thất bại trước Liverpool, hoặc ít nhất là tôi. Tôi không nghĩ về bản thân mình."

    Messi đã cảnh báo rằng, mọi thứ có thể sẽ còn tồi tệ hơn nếu Barcelona thua trận chung kết Copa del Rey trước Valencia vào thứ Bảy. Anh nói:

    "Đây là một trận chung kết và không giành được chiến thắng sẽ khiến chúng tôi tồi tệ hơn nhiều so với hiện tại".

    Trường Sơn | 10:25 25/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...