MỚI NHẤT :
  • Bất đồng ngôn ngữ: Vấn đề muôn thuở tại Real
  • Arsenal choáng váng với Takehiro Tomiyasu
  • HLV Lê Đức Tuấn mong 1 điều sau chiến thắng CLB Nhật Bản
  • SỐC! Bạo loạn nổ ra khi Santos lần đầu xuống hạng sau 111 năm
  • Quá đen cho McTominay
  • NÓNG! Hé lộ thái độ của Ten Hag, rõ chuyện M.U khủng hoảng nội bộ
  • Agbonlahor tư vấn cho Chelsea cách cải thiện Mudryk
  • Romano: "Ban huấn luyện Man Utd vẫn ủng hộ cậu ấy"
  • "Tôi tin tưởng vào Man City"
  • Với 2 động thái này, Erik Ten Hag thể hiện quyền lực tuyệt đối tại Old Trafford
  • Chuyên gia phân tích chấn thương của Tomiyasu và Timber
  • Jamie Carragher thay đổi quan điểm về Arsenal
  • Arsenal để mắt tới người được xem là "Muller mới"
  • Real báo tin vui về tình hình chấn thương của Vinicius
  • Thành tích ấn tượng của Saka sau 200 trận cho Arsenal
  • Frankfurt gặp Bayern, trận chiến cho vị trí thủ môn số một tuyển Đức
  • Liệu Ancelotti có đúng khi cho Lunin dự bị để thay bằng Kepa?
  • Trung vệ Liverpool lập kỷ lục khó tin ở Premier League
  • Nhấn thích bài đăng chê bai Rashford, Luke Shaw giải thích
  • Sự thật đằng sau việc Dembele chuyển đến PSG
  • Klopp bị ví như "đứa trẻ to xác"
  • Giaccherini đánh giá Juventus cao hơn Napoli trong trận đấu sắp tới
  • Guerreiro: "Tuchel là một phần lý do tôi đến Bayern"
  • Pep Guardiola nói thẳng lý do khiến Man City thua trận
  • Pep: "Man City phải chấp nhận và thừa nhận điều đó"
  • Stegen chấn thương, Barca có phương án B khôn ngoan
  • Pep Guardiola: "Tôi phải đi ngủ"
  • Arsenal sẵn sàng gán "vật tế thần" để có được sự phục vụ của Palhinha
  • Newcastle khao khát sở hữu sao trẻ Argentina
  • 7 thống kê đẳng cấp đằng sau phong độ cao của Scott McTominay
  • Cả Onana và Raya đều là những dự án thất bại
  • Chốt hạ thời gian Sir Jim chính thức nhảy vào Man Utd
  • Wayne Rooney dự đoán Quả bóng vàng tiếp theo sau Messi
  • Sau Sancho, Ten Hag muốn đẩy đi bộ đôi từng vô địch Champions League
  • Gary Neville nêu giả thuyết khiến M.U mãi không chịu bán Martial
  • Đừng bỏ quên chú "ngựa ô" này trong cuộc đua vô địch Premier League
  • Theerathon Bunmathan: "Quả bom nổ chậm" của đội tuyển Thái Lan
  • Giả định thắng Arsenal, Unai Emery nói về cơ hội vô địch của Villa
  • 4 điểm sáng của M.U sau trận thắng Chelsea: Bom tấn bừng tỉnh?
  • Emery nêu lý do Villa gây sốc trước Man City
  • Giải U23 châu Á 2020: Bạn đã biết vì sao thầy trò Park Hang-seo quyết “tập kín”?

    22:25 Thứ bảy 28/12/2019 | 2

    BongDa.com.vn Điểm đáng chú ý nhất của U23 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị là các trận đấu tập diễn ra “bí mật” không cho truyền thông tác nghiệp.

    Chẳng phải ngẫu nhiên mà tướng Park Hang-seo và cộng sự liên tục do thám đối thủ tại vòng loại World Cup 2022. Nhờ “biết mình biết người”, đội tuyển Việt Nam đã bất ngờ vượt mặt UAE, Thái Lan để chiếm đỉnh bảng G, tràn trề hy vọng giành quyền góp mặt tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Nếu không có quá trình nghiên cứu và phân tích đối thủ, Việt Nam chắc hẳn đã gặp nhiều khó khăn trước UAE, Thái Lan, Malaysia, Indonesia tại bảng G.

    Thật ra việc HLV Park Hang-seo “giấu bài” là không hoàn toàn mới. Tại Philippines, thầy Park từng đề nghị báo chí giữ bí mật đội hình thi đấu của U22 Việt Nam đến phút chót, nhằm tránh bị đối thủ bắt bài. Và thực tế chứng tỏ “chiêu độc” này vô cùng hiệu quả. Nhờ sự hợp tác của truyền thông, binh đoàn Rồng Vàng thi đấu thăng hoa, quật ngã Campuchia, Indonesia với tỷ số cách biệt tại bán kết và chung kết, lần đầu vô địch SEA Games 30 sau 60 năm.

     - Bóng Đá

    U23 Việt Nam đang là đương kim á quân châu Á.

    Năm 2018, U23 Việt Nam hoàn toàn tung bài ngửa trong quá trình chuẩn bị. Tướng Park và học trò có giải đấu giao hữu M-150 tại Thái Lan. Nhờ những trận đấu cọ xát quý giá trước đối thủ mạnh, U23 Việt Nam tạo “cơn địa chấn” châu lục bằng danh hiệu á quân U23 châu Á. Thế nhưng tình thế hiện nay đã rất khác xưa. HLV Park Hang-seo đã xác định được bộ khung và lối chơi. Chuyến tập huấn tại Hàn Quốc chủ yếu giúp cầu thủ hồi phục chấn thương, duy trì sự tập trung sau kỳ SEA Games 30 khốc liệt.

    Nên nhớ U23 Việt Nam đang là đương kim á quân châu Á chứ không phải là đội bóng “lót đường” như cách đây 2 năm. Sau chiến tích chấn động tại Thường Châu, binh đoàn Rồng Vàng tiếp tục có bước tiến thần tốc. Sẽ không ngoa nếu nói U23 Việt Nam nằm trong nhóm “ông kẹ” ở giải U23 châu Á 2020. Vì vậy, tướng Park có lý khi thực hiện chiến dịch “bế quan tỏa cảng” đối với báo chí trong các trận đấu tập tại Hàn Quốc và TP.HCM.

     - Bóng Đá

    Thầy Park chuẩn bị "vũ khí bí mật" cho VCK U23 châu Á 2020. Ảnh VFF.

    Giải U23 châu Á 2020 mang tính chất cực kỳ quan trọng đối với Việt Nam và tướng Park. Đây là cơ hội gần như sau chót để vị thuyền trưởng Hàn Quốc thực hiện lời hứa: Giành vé dự Olympic. “Tập kín” chẳng những bảo mật thông tin mà còn giúp các tuyển thủ tránh sức ép không cần thiết từ truyền thông. Thêm vào đó, không bị báo chí quấy nhiễu, tướng Park và cộng sự có thể toàn tâm chuẩn bị những miếng đánh mới, rèn thêm các đòn “kết liễu”. Đây là những yếu tố tiên quyết để hướng đến các trận đánh lớn, nảy lửa tại giải U23 châu Á 2020.

    Tiểu Phương | 21:55 28/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...