MỚI NHẤT :
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (H2): Burnley đưa trận đấu về vạch xuất phát
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Gia nhập đại kình địch, cựu sao Real giải bày lý do "dứt áo ra đi"

    10:05 Thứ bảy 29/06/2019

    BongDa.com.vn Real Madrid đã bán một ngôi sao của họ cho đối thủ cùng thành phố Atletico Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

    Sau khi hoàn tất các thoả thuận chuyển đến chơi cho Atletico Madrid từ Real Madrid, tiền vệ Marcos Llorente tuyên bố rằng, anh không ngần ngại về việc thi đấu ở một câu lạc bộ thù địch với đội bóng cũ. 

    Cầu thủ người Tây Ban Nha trải qua một mùa giải đầy ảm đạm trong màu áo Los Blancos, anh thường xuyên phải ngồi ngoài vì những chấn thương dai dẳng. Vì lý do đó, ban lãnh đạo Real quyết định đưa Llorente vào danh sách thanh lý ở mùa hè này nhằm giải phóng quỹ lương và bổ sung kinh phí chuyển nhượng. Dù chỉ là hàng thải tại Bernabeu, nhưng tài năng của cầu thủ 24 tuổi vẫn được giới chuyên môn đánh giá khá cao.

    Marcos Llorente phát biểu - Bóng Đá

     Llorente gia nhập Atletico từ Real Madrid.

    Vì vậy, HLV Diego Simeone đã đề xuất với ban lãnh đạo đội chủ sân Wanda Metropolitano chi 40 triệu euro để chiêu mộ anh từ Los Blancos. Cầu thủ 24 tuổi được kỳ vọng sẽ khoả lấp khoảng trống mà Rodri - ngôi sao sắp cập bến Manchester City để lại nơi hàng tiền vệ. Và trong một buổi phỏng vấn với Marca, Llorente đã thể hiện rõ quyết tâm của anh trong màu áo mới.

    "Tôi đã nói rõ ràng rằng tôi muốn đến một câu lạc bộ giàu tham vọng và một nơi mà họ sẽ tin tưởng tôi và cho tôi niềm tin, ở đây tôi có cả hai. HLV Diego Simeone ư? Dường như tất cả những thứ tôi biết về ông ấy thì các bạn cũng biết cả rồi. Ông ấy là một huấn luyện viên với tâm lý chiến thắng và khả năng truyền lửa đến các cầu thủ của ông ấy rất lớn.

    Marcos Llorente phát biểu - Bóng Đá

     Cầu thủ trẻ rất hào hứng với việc gia nhập đội bóng mới.

    Tôi rất vui khi được làm việc dưới sự chỉ đạo của ông ấy, điểm nổi bật ở tính cách cũng như các dự án của câu lạc bộ đã thu hút tôi rất nhiều. Vì vậy, tôi đã không ngần ngại để đến chơi bóng tại đây.

    Còn về việc chuyển từ Real sang Atletico, tôi vẫn mặc chiếc áo này một cách tự nhiên, dù tôi biết điều đó không thường xảy ra. Nhưng đây vẫn là giải pháp tốt nhất cho tôi, tôi rất vui mừng và hạnh phúc. Tôi đến với tất cả nỗ lực và cam kết sẽ giúp đội nhà bất cứ khi nào họ cần và hãy cùng nhau chiến đấu vì chiếc áo này."

    Trường Sơn | 09:34 29/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...