MỚI NHẤT :
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Gary Neville: "Tôi đã đi từ ngưỡng mộ đến tuyệt vọng"

    20:12 Thứ hai 28/02/2022

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ Gary Neville lên tiếng về việc thuyền trưởng của CLB Leeds United, Marcelo Bielsa bị sa thải.

     

    Những khoảnh khắc ấn tượng nhất của Marcelo Bielsa tại Newell’s Old Boys

    Mới đây, trang chủ Leeds United thông báo CLB đã chia tay HLV trưởng Marcelo Bielsa. Đây là điều đã được dự đoán từ trước khi đội chủ sân Elland Road trải qua 4 vòng đấu liên tiếp toàn thua, chỉ ghi được 2 bàn và thủng lưới đến 17 lần. Leeds hiện đã tụt xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng, chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng 2 điểm.

    Chấn thương của các trụ cột như Patrick Bamford hay Kalvin Phillips đã gây ảnh hưởng lớn đến sức mạnh của đoàn quân áo trắng, tuy nhiên chiến thuật có phần thiếu linh động của HLV Marcelo Bielsa cũng được xem là nguyên nhân khiến CLB gặp khủng hoảng

    Gary Neville:

    Bielsa bị Leeds sa thải.  

    Bàn về việc này, cựu danh thủ Gary Neville cho biết trên Sky Sports: "Thật buồn khi bạn đã chứng kiến Leeds United có những trận đấu tuyệt vời trước khi họ không ngừng lao dốc trong những tháng vừa qua. Tôi đã đi từ ngưỡng mộ đến tuyệt vọng khi xem họ thi đấu. 

    Không còn sự hứng thú nữa, tất cả chỉ là một màu tăm tối. Hàng thủ của họ có thể nói là khu vực thi đấu tệ nhất, thiếu chắc chắn và để thủng lưới quá nhiều bàn thua. 

    Họ hầu như không có khái niệm tôn trọng địch thủ khi lúc nào cũng sẵn sàng chơi đôi công. Tôi biết HLV Marcelo Bielsa có triết lý và niềm kiêu hãnh riêng của mình nhưng những khái niệm đó của ông ấy dường như không bao giờ thay đổi, và điều đó đã khiến ông phải trả giá". 

    Đăng Huy | 19:42 28/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...