Việc chuyển đổi hình từ 4-2-3-1 sang 5-3-2 đã giúp HLV Ole Gunnar Solskjaer cùng các học trò giành thắng lợi tưng bừng 3-0 ngay trên sân Tottenham Hotspur. Cách sắp xếp này giúp Cristiano Ronaldo được giải tỏa bớt áp lực và tìm thấy nhiều không gian hoạt động hơn.
Tuy nhiên theo nhận định từ Gary Neville, đây chỉ được xem như giải pháp tạm thời của vị chiến lược gia người Na Uy, bởi sơ đồ này không thể tận dụng tối đa nguồn lực của đội nhà, đặc biệt là trên hàng công - nơi bộ ba giàu tiềm năng Mason Greenwood, Marcus Rashford và Jadon Sancho án ngữ.
Chia sẻ trên Sky Sports, Neville nói:
"Nếu bạn có một người như Ronaldo trong phòng thay đồ, bạn phải đưa cậu ấy vào đội hình. Nhưng nếu sử dụng cậu ấy, bạn phải triển khai theo một cách nào đó phù hợp để cậu ấy tỏa sáng.
Không nghi ngờ gì nữa, đây không phải là kế hoạch của Ole. Để Sancho, Greenwood và Rashford trên băng ghế dự bị không phải là kế hoạch.
Ông ấy đã chơi với đội hình 4-2-3-1 trong 37 trận nên 5-3-2 không phải kế hoạch lâu dài mà ông ấy nghĩ đến, nhưng sự thay đổi hệ thống có vẻ như nó có lợi cho Cristiano Ronaldo vì nó đã giúp cậu ấy giảm bớt áp lực phòng ngự.
Chứng kiến cậu ấy thi đấu trước Liverpool hoặc Leicester tuần trước khi tự mình đối mặt với ba trung vệ và cặp Van Dijk cùng Konate - cậu ấy trông giống như một đứa nhóc nhưng hôm nay hệ thống chiến thuật này đã cho thấy sự phù hợp với CR7, cho phép cậu ấy tạo nên khoảnh khắc tuyệt vời (bàn mở tỷ số)."
Solsa nói về mối liên kết giữa Ronaldo và Cavani