MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Gary Neville chỉ ra 2 "tội đồ" Arsenal ở bàn thua đầu tiên

    06:23 Thứ hai 07/12/2020 | 1

    BongDa.com.vn Cựu hậu vệ phải tuyển Anh đã có những bình luận thẳng thắn về trận derby bắc London rạng sáng nay.

     

     Hồ sơ Son Heung-min

    Cựu danh thủ Man United, Gary Neville lên tiếng ca ngợi Son Heung-min với bàn thắng mở tỷ số đẳng cấp vào lưới Arsenal. Ngôi sao người Hàn Quốc chỉ mất 13 phút để xé toang mành lưới thủ thành Bernd Leno. Trong khi đó, hệ thống phòng ngự Pháo thủ đã bị đánh bại khá dễ dàng ở tình huống này.

    Đồng thời Neville cũng chỉ trích 2 gương mặt Gabriel Magalhaes và Thomas Partey đã mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua đầu tiên của đội chủ sân Emirates. Cựu danh thủ cho rằng, chính việc bộ đôi này hớ hênh trong việc hỗ trợ theo kèm Harry Kane góp phần tạo điều kiện để Kane kết nối và kiến tạo cho Son lập công.

    Gary Neville criticises Arsenal duo Gabriel and Thomas Partey after Son Heung-min’s stunning goal for Tottenham - Bóng Đá

    Son mở tỷ số trận đấu.

    "Ai đã theo kèm Harry Kane? Ai theo sát và hạn chế tầm hoạt động của Harry Kane? Gabriel đã phạm sai lầm khi cậu ấy để cho Kane thoải mái đi bóng như thế. Partey cũng phạm lỗi tương tự khi đứng cách quá xa so với Kane. Nếu bạn để Kane vuột mất khỏi sự kiểm soát của mình, điều rắc rối sẽ lập tức xảy đến," cựu hậu vệ phải Man United chia sẻ trên Sky Sports.

    "Tottenham có một tình huống tấn công xuất sắc với pha làm bàn đẳng cấp của Son. Công tác phòng ngự của Arsenal đã bị đánh sập hoàn toàn," Neville nhấn mạnh.

    Cựu cầu thủ Tottenham, Jamie Redknapp bổ sung: "Son có khả năng hỗ trợ tấn công hoàn hảo. Cậu ấy di chuyển cắt vào trong, thực hiện cú sút tuyệt hay, bóng đi không quá mạnh nhưng đủ để xé toang mành lưới đối phương".

    Anh Nguyễn | 05:53 07/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...