MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Gary Cahill và những ánh hào quang cuối cùng ở Stamford Bridge

    22:33 Thứ hai 06/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Sau trận đấu với Watford, đội trưởng của Chelsea cho biết đây có thể sẽ là lần ra sân cuối cùng của anh cho The Blues.

    Hôm qua, Chelsea đã có chiến thắng quan trọng 3-0 trước Watford, qua đó chính thức giành quyền dự UEFA Champions League mùa tới (do Arsenal đã bị Brighton cầm hòa sau đó). Thế nhưng, khoảnh khắc cảm xúc nhất trên sân có lẽ là khi Gary Cahill được tung vào sân.

    Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 9 năm ngoái người đội trưởng chính thức của Chelsea mới được khoác lên mình màu áo xanh và ra sân ở Premier League. Sau đó, chính cầu thủ người Anh cũng đã lên tiếng xác nhận đây có thể là trận đấu cuối cùng của anh ở The Blues

    Cuối trận, những khán giả có mặt tại Stamford Bridge đã hát vang: "Anh ấy đã có được mọi thứ ở đây." như một lời tri ân đến người thủ quân đáng kính.

    "Thật vui khi có cơ hội để cảm ơn người hâm mộ." Cahill nói sau trận đấu. "Đối với tôi đây là khoảnh khắc tuyệt đẹp, khi ra sân và gửi lời tạm biệt, lời cảm ơn đến các cổ động viên đã ủng hộ tôi, dù có nhiều thăng trầm. Thật tuyệt vời!"

    "Tôi đã có được thành công lớn tại nơi đây. Tôi cảm kích vì CLB đã tạo điều kiện cho tôi thi đấu và giành được những danh hiệu. Chúng tôi đã duy trì sức mạnh để có thể vô địch nhiều giải đấu. Những kỷ niệm sẽ mãi theo tôi và đây là một khoảnh khắc thật ý nghĩa." Anh nói thêm.

    Gary Cahill và những ánh hào quang cuối cùng ở Stamford Bridge - Bóng Đá

     Cahill được các đồng đội tung hô sau trận đấu với Watford.

    Mùa trước, Cahill được bầu là đội trưởng đội bóng sau sự ra đi của huyền thoại John Terry, và cùng Chelsea giành được FA Cup, qua đó hoàn tất mọi danh hiệu tập thể cùng CLB. Cầu thủ 33 tuổi chia sẻ lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của mình:

    "Chắc chắn đêm chung kết ở Munich là khoảnh khắc tuyệt vời nhất, khi tôi được góp mặt trong đội hình Chelsea và vô địch giải đấu. Tiếp theo là lần đầu vô địch Premier League. Tôi đã theo dõi giải đấu từ nhỏ và tôi biết giành chiến thắng mỗi tuần khó như thế nào. Chỉ sự ổn định xuyên suốt mùa giải mới giúp bạn vô địch và đó là khoảnh khắc tuyệt vời."

    Gary Cahill và những ánh hào quang cuối cùng ở Stamford Bridge - Bóng Đá

     Anh đã cùng Chelsea giành đủ các danh hiệu, tiêu biểu là chiếc cúp C1 lịch sử.

    "Khi bắt đầu sự nghiệp, bạn luôn đặt ra những mục tiêu cho mình. Đầu tiên tôi muốn thi đấu ở một CLB lớn và vô địch Premier League. Mỗi lần ra sân tôi đều chơi hết khả năng của mình và những ngày tháng ở Chelsea với tôi là rất thành công. Tôi nghĩ rằng tôi và CLB đều đã có những đóng góp cho nhau. Tôi rất biết ơn CLB vì đã tạo điều kiện cho tôi được cống hiến đến ngày hôm nay."

    Đức Lộc | 18:54 06/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...