MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • Gareth Bale được thúc giục chuyển sang Old Trafford

    16:45 Thứ ba 03/07/2018 | 2

    BongDa.com.vn Tiền đạo người xứ Wales chỉ có thể thoát khỏi cái bóng của Cristiano Ronaldo cũng như Lionel Messi nếu anh rời Real Madrid.

    Gareth Bale đã đến với Real Madrid trong vị thế của một cầu thủ giỏi nhất giải đấu Premier League, cùng với mức giá kỷ lục thế giới vào thời điểm năm 2013.

    Mặc dù anh đã cùng Los Blancos giành được vô số danh hiệu cao quý, trong đó có 4 chức vô địch Champions League, nhưng cá nhân cầu thủ sinh năm 1989 lại thường xuyên phải đối mặt với những chấn thương và phong độ không ổn dịnh.

    Gareth Bale được thúc giục chuyển sang Old Trafford - Bóng Đá

     Bale không thực sự hạnh phúc tại Real Madrid dù đã giành được vô só danh hiệu.

    Hơn nữa, ngay sau trận chung kết Champions League với Liverpool, Bale cũng nói rõ rằng mình cần phải cân nhắc về tương lai, vì anh không muốn phải làm một nhân tố dự bị tại bất cứ đội bóng nào. 

    Bale dự kiến sẽ có những cuộc nói chuyện thẳng thắn với tân huấn luyện viên Julen Lopetegui, nhưng Manchester United vẫn được cho là đã sẵn sàng đưa anh về sân Old Trafford, mặc dù phó chủ tịch Ed Woodward hiểu rằng giá trị của Bale có thể vượt quá 100 triệu bảng.

    Các báo cáo trước đây đưa tin, Bale đã được Bayern Munich liên hệ, nhưng Mickey Thomas, một cựu danh thủ của Man Utd cho rằng, đã đến lúc cựu cầu thủ chạy cánh của Tottenham phải quay trở lại Premier League nếu anh muốn sự nghiệp của mình vươn lên một tầm cao giống như Ronaldo và Messi.

    Gareth Bale được thúc giục chuyển sang Old Trafford - Bóng Đá

     Thomas (phải) là đồng hương của Bale, đã kêu gọi anh đến với Man Utd.

    “Anh ấy đã thực sự giàu có. Vì thế, vấn đề tài chính có vẻ đã không còn là trở ngại của Bale, mặc dù anh ấy sẽ kiếm được rât nhiều tiền nếu chuyển đến Man Utd."  Thomas nói trên tờ Mirror vào ngày Chủ nhật.

    "Bale có một bản lý lịch sự nghiệp thực sự tuyệt vời, và nó sẽ hoàn hảo hơn nếu anh ấy chuyển đến Man Utd và giành được một vài chức vô địch. Tôi cho rằng nó đáng giá hơn số tiền Bale có thể kiếm được." Ông nói.

    "Dĩ nhiên là tôi biết anh ấy đã giành được La Liga cũng như Champions League với Real Madrid, nhưng thực tế là anh ấy vẫn chưa thể vô địch Ngoại hạng Anh, dù đã trở thành người giỏi nhất ở giải đấu này trong quá khứ. Tôi sẽ không muốn kết thúc một sự nghiệp như anh ấy mà không thể trở thành một nhà vô địch trên đất Anh." Thomas chia sẻ thêm.

    Gareth Bale được thúc giục chuyển sang Old Trafford - Bóng Đá

     Man Utd đủ tiềm lực để nâng tầm Bale thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

    “Thật không may, Bale đã bị Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Neymar ngăn cản trên con đường trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nếu anh ấy đến Anh và bắt đầu lại sự nghiệp, giành các danh hiệu tại đất nước này, tôi nghĩ nó thực sự hoàn hảo. Bale có thể đến Đức chơi bóng, nhưng Premier League đơn giản ở một tầm khác." Cựu cầu thủ Man Utd nhận định.

    Vũ Quang Toản | 15:45 03/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...