MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • FIFA hỗ trợ Indonesia cải thiện sân bãi sau thảm kịch

    19:07 Thứ năm 06/10/2022 | 2

    Mochamad Iriawan, chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), cho biết FIFA sẽ hỗ trợ nước này cải thiện cơ sở vật chất để tránh thảm kịch tái diễn.

     - Bóng Đá

    Sân Kanjuruhan, nơi thảm kịch xảy ra, khá cũ kỹ.

    "FIFA sẽ hỗ trợ để cải thiện toàn bộ hệ thống bóng đá Indonesia, kể cả các vấn đề an ninh, văn hóa cổ vũ và nhiều thứ khác nữa", CNN Indonesia dẫn lời ông Iriawan.

    Ngày 6/10, ông Iriawan đã đến sân Kanjuruhan, nơi xảy ra thảm kịch khiến 131 người chết hôm 1/10. Tại đây, ông tưởng niệm những nạn nhân xấu số và đến thăm gia đình của họ.

    Ngoài ra, ông Iriawan còn xem xét, đánh giá cơ sở vật chất tại sân Kanjuruhan. Chủ tịch PSSI khẳng định sân này chưa đảm bảo điều kiện, thiếu ghế ngồi còn khán đài đứng thiếu chất lượng.

    "CLB Arema phải thuê sân từ chính quyền địa phương. Vì thế, việc bảo dưỡng còn gặp hạn chế", ông Iriawan tiết lộ.

    Sau sự cố này, đại diện của FIFA và AFC sẽ đến điều tra tại sân Kanjuruhan.

     - Bóng Đá

    Chủ tịch PSSI tưởng niệm các nạn nhân đã thiệt mạng. Ảnh: PSSI.

    Vụ bạo loạn trên sân Kanjuruhan diễn ra tối 1/10, khi CLB Arema thất thủ 2-3 trước Persebaya tại vòng 11 Liga 1. Xô xát giữa các CĐV và cảnh sát Indonesia dẫn đến thiệt hại nặng về người (131 người chết) và tài sản (xe cộ, phương tiện cảnh sát).

    PSSI cũng đã báo cáo về vụ thảm họa này với FIFA. Các lãnh đạo bóng đá Indonesia lo ngại FIFA có thể tước quyền đăng cai U20 World Cup của đất nước vạn đảo và chuyển giao cho quốc gia khác.

    Indonesia từng phải chịu án cấm tham dự các giải đấu thuộc hệ thống của FIFA từ năm 2015 tới 2018. Nếu án phạt được đưa ra, PSSI phải hủy đăng cai vòng chung kết U20 World Cup 2023 (dự kiến diễn ra từ 20/5 đến 11/6/2023).

    Lúc này, kết quả điều tra về nguyên nhân xảy ra vụ thảm kịch cũng đã được PSSI công bố. Erwin Tobing, Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật của PSSI, khẳng định nhiều cửa ra vào của sân Kanjuruhan đã đóng hoặc chỉ mở một phần khi bạo loạn xảy ra. Do đó, nhiều người không thể thoát thân và mất mạng.

    Hoàng Nguyên - Zing.vn | 19:00 06/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...