MỚI NHẤT :
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • Ferdinand: "Lingard có thể làm điều đó trong cả mùa giải"

    09:58 Thứ ba 21/09/2021 | 2

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ người Anh tin tưởng rằng gương mặt này sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho đội chủ sân Old Trafford.

    Jesse Lingard đã xoay sở tình thế để chuyển từ vai phản diện thành anh hùng chỉ trong vài ngày, sau khi mắc một sai lầm kinh hoàng và giúp Young Boys giành chiến thắng ở trận mở màn Champions League của Manchester United.

    Rio Ferdinand, cựu danh thủ Man Utd thừa nhận rằng anh sẽ thúc giục Lingard rời đi nếu không được trao cơ hội. Nhưng rõ ràng tiền vệ 28 tuổi đang thăng hoa ở Old Trafford.

    Ferdinand chia sẻ trên Five:

    Rio Ferdinand insists Jesse Lingard can continue to be an 'asset' for Manchester United - Bóng Đá

    Ferdinand tin tưởng Jesse Lingard.

    "Vâng tôi đồng ý. Nếu Jesse không có cơ hội, tôi sẽ nói cậu ấy rời đi."

    "Nhưng có vẻ như Ole đã trao đổi với cậu ấy ở mùa hè rằng Jesse sẽ có cơ hội và phải chứng minh bản thân, cậu ấy đang làm điều đó."

    "Đây là một ví dụ tuyệt vời về việc bạn có thể trở thành nhân vật phản diện trong một ngày và sau đó ba hoặc bốn ngày, bạn là anh hùng."

    "Tôi phải nói rằng, tôi đã sai một số điều. Tất cả chúng ta đều như thế. Nhưng với Jesse Lingard, tôi luôn nhất quán. Tôi luôn nói cậu ấy là tài sản của Manchester United nếu chúng ta sử dụng đúng cách."

    "Cậu ấy xuất hiện và thay đổi cục diện trận đấu. Tôi nghĩ Jesse có thể làm được điều đó trong cả mùa giải nếu cậu ấy sẵn sàng đóng vai trò đó, vào sân thay người và trở thành một cầu thủ có tầm ảnh hưởng."

    Solskjaer phát biểu về Lingard: 

     
    Minh Trí | 09:28 21/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...