MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Man Utd sẽ có mùa hè bận rộn
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi tiếp tục "gây loạn" tại MLS
  • 5 lần Salah và Klopp bất hòa
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Hòa kịch tính Chelsea, Unai Emery hài lòng về các học trò
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony; “Người nhện” ở Old Trafford
  • Erik ten Hag đã tìm ra 'Ronaldo mới'

    21:46 Thứ năm 09/02/2023

    BongDa.com.vn Sau sự ra đi của Cristiano Ronaldo, thuyền trưởng của Manchester United đã tìm ra được nhân tố có thể cáng đáng trọng trách ghi bàn cho "Quỷ đỏ".

    Mùa trước, Cristiano Ronaldo là chân sút chủ lực của Manchester United tại giải quốc nội với 18 bàn thắng. Nói không sai khi đấy là giai đoạn "Quỷ đỏ" sống dựa vào hơi thở của CR7. Sang mùa này, dù không còn giữ được phong độ tốt, nhưng sự ra đi của Ronaldo ít nhiều để lại khoảng trống lớn trên hàng công Man Utd.

    Anthony Martial, người được chọn để thay thế tiền đạo người Bồ Đào Nha khá mẫn cảm với chấn thương. Tân binh Wout Weghorst không phải mẫu trung phong được đem về để tìm đầu ra cho khâu tấn công. Chọn ra một "họng pháo" hạng nặng đảm bảo được 15-20 bàn/mùa cho "Quỷ đỏ" là bài toán nan giải với Erik ten Hag.

    Erik ten Hag đã tìm ra 'Ronaldo mới' - Bóng Đá

     Rashford nổ súng trong trận đấu với Leeds.

    Tuy nhiên, đến nay ông là tìm ra lời giải chính xác, đó chính là Marcus Rashford. Vốn gây không ít thất vọng trong quá khứ, nhưng đến mùa này, đặc biệt sau khi World Cup 2022 khép lại, tiền đạo người Anh chứng minh bản thân đang là tiền đạo có phong độ cao nhất tại châu Âu thời điểm này.

    Man Utd để Leeds cầm chân trên sân nhà là điều đáng tiếc, nhưng trong bức tranh u ám ấy, Marcus Rashford tiếp tục trở thành điểm sáng, soi rọi đường đi cho đội chủ sân Old Trafford. Tiền đạo này tiếp tục nổ súng như một thói quen khó bỏ dạo gần đây. Như vậy, Rashford đã ghi bàn trong 6 trận đấu liên tiếp.

    Sau 33 trận mùa này, Rashford ghi 20 bàn và kiến tạo 8 lần, thành tích tốt nhất kể từ đầu sự nghiệp của cầu thủ sinh năm 1998. Không ai còn nhận ra một Marcus Rashford thiếu ổn định ở những mùa trước nữa. Cầu thủ này chơi bóng với sự lạnh lùng và hiệu quả.

    Erik ten Hag đã tìm ra 'Ronaldo mới' - Bóng Đá

     Tiền đạo người Anh đang là chân sút chủ lực của Man Utd.

    Kể từ sau World Cup 2022 khép lại, tại châu Âu không có tiền đạo nào ghi nhiều bàn hơn Marcus Rashford với 12 lần lập công, người xếp thứ hai là Erling Haaland (8 bàn). Còn nếu chỉ tính riêng tại top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu từ đầu năm 2013, Rashford cũng đang dẫn đầu với 9 bàn. Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Premier League tháng Một hoàn toàn xứng đáng với màn trình diễn của cá nhân tiền đạo người Anh.

    Với quyết tâm cao độ cùng việc được hoạt động tự do hơn, Rashford chơi càng lúc càng lên chân. Từ dáng chạy đến cách sút mu lai má, Rashford phần nào gợi lại hình ảnh của Cristiano Ronaldo thời đỉnh cao. Sau sự ra đi của Ronaldo, Manchester United cuối cùng đã tìm được một "cỗ máy săn bàn" mới, đủ sức để gánh vác trọng trách hàng công "Quỷ đỏ" trong giai đoạn tái thiết dưới triều đại Erik ten Hag.

    (Bạn đọc: Vương Ngọc)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 21:16 09/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...