MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Enrique thừa nhận Barcelona dần xa chức vô địch

    09:00 Chủ nhật 04/12/2016

    Bị Real Madrid cầm hòa ngay trên sân nhà, Barcelona đối mặt với nguy cơ không bảo vệ thành công chức vô địch La Liga mùa này.

    barca

     

    Trận Siêu kinh điển kết thúc rạng sáng 4-12 diễn ra đầy kịch tính từ khi bắt đầu tiếng còi khai cuộc đến tận phút 90, thời điểm Ramos đánh đầu cân bằng tỉ số 1-1 cho Real Madrid. Trước đó, Suarez đưa chủ nhà vượt lên dẫn trước ở đầu hiệp 2 cũng từ một pha đánh đầu.

    Barcelona đã có thể giành trọn 3 điểm nếu như Neymar và Messi không bỏ lỡ nhiều cơ hội.

    Đó là lý do HLV Enrique không hài lòng với kết quả. Ông cho biết sau trận: “Trong hiệp 2, các cầu thủ của chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội hơn. Chúng tôi kiểm soát trận đấu. Có 2 cơ hội rõ ràng cho Messi và Neymar nhưng chúng ta không thể nói về công bằng trong bóng đá”.

    “Chúng tôi cần phải cải thiện màn trình diễn của mình, đặc biệt là ở sân nhà, để có được điểm nhiều hơn bởi vì trước mắt chúng tôi là một chặng đường dài…”

    “Nếu trận đấu kết thúc ở phút thứ 89, chúng tôi sẽ hạnh phúc. Chúng tôi đã thể hiện màn trình diễn ấn tượng và tôi không nghĩ rằng bóng đá là công bằng với chúng ta nhưng chúng ta có thể cải thiện mọi khía cạnh” – Enrique nói thêm.

    Hòa với Real Madrid, Barcelona vẫn bị đối thủ bỏ xa 6 điểm trên bảng xếp hạng La Liga sau 14 vòng đấu.

    Châu Tuấn | 08:50 04/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...