MỚI NHẤT :
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • "Nếu tôi làm HLV Việt Nam, tôi sẽ cấm các cầu thủ dùng MXH trong giờ nghỉ"

    11:09 Thứ sáu 24/12/2021 | 6

    BongDa.com.vn Steve Darby đã đưa ra một số nhận định về cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam.

    Những khoảnh khắc mất tập trung cùng hàng loạt quyết định thiếu chính xác đến từ tổ trọng tài đã khiến Đội tuyển Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước Thái Lan. Như vậy, chúng ta sẽ phải vô cùng nỗ lực ở trận lượt về mới có thể lật ngược thế cờ.

    Theo nhận định từ cựu HLV Thái Lan - ông Steve Darby, Việt Nam vẫn sẽ đủ khả năng lội ngược dòng nếu giữ vững tinh thần thi đấu.

    'Việt Nam có thể ngược dòng nếu ghi bàn trước ở lượt về' - Bóng Đá

     Steve Darby cho rằng Việt Nam vẫn còn cơ hội.

    "Chìa khoá ở trận lượt về với Việt Nam là khôi phục lại tinh thần thi đấu," Darby chia sẻ với VN Express.

    "Ở trận lượt về, đội nào ghi bàn trước có thể thắng chung cuộc và vào chung kết. Việt Nam cần phải chơi kỷ luật hơn, bớt phạm lỗi không đáng có và không được mất bình tĩnh trước cách chơi của Thái Lan.

    Nếu tôi làm HLV Việt Nam, tôi sẽ cấm các cầu thủ dùng mạng xã hội trong giờ nghỉ giữa hai lượt trận. Các cầu thủ cần tập trung hướng đến phía trước và hoàn thành nhiệm vụ."

    Bên cạnh đó, Darby cũng bày tỏ sự bất bình trước quyết định của tổ trọng tài ở cuộc đụng độ vừa qua.

    "Họ làm việc rất kém. Họ mắc tới bốn lỗi lớn mà có thể ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Hầu hết đều gây bất lợi cho Việt Nam."

    CĐV Việt Nam tận hưởng HCV Sea Games

     
    Trường Sơn | 10:39 24/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...