MỚI NHẤT :
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • Được hỏi về khả năng đón sao Liverpool hồi hương, sếp lớn Leeds đáp lời thoái thác

    11:04 Chủ nhật 17/11/2019

    BongDa.com.vn Khi tiền vệ James Milner chưa gia hạn hợp đồng với Liverpool, những tin đồn về tương lai của anh đang tiếp tục được nhắc đến.

    Tiền vệ James Milner hiện đang ở trong năm cuối hợp đồng với Liverpool, và điều mà bản thân anh cũng như phần đông chuyên gia và NHM mong muốn là một thỏa thuận gia hạn ít nhất 1 năm. Sau đó, cựu cầu thủ của Manchester City có thể sẽ trở lại khoác áo đội bóng thời thơ ấu Leeds United để giải nghệ trong màu áo CLB này.

    Theo Tuttomercato, mới đây Giám đốc bóng đá của CLB Leeds United, ông Victor Orta đã được hỏi liệu James Milner có thể trở lại CLB thời thơ ấu của anh hay không. Phản ứng của ông này chỉ là một câu trả lời ngắn gọn: "Không, không, tôi sẽ không nói bất cứ điều gì về những cái tên này."

    Leeds United chief responds to Milner return rumours - Bóng Đá

    Giám đốc bóng đá của Leeds, Victor Orta trả lời nước đôi về khả năng trở lại của James Milner.

    Người quản lý của Leeds không xác nhận, cũng không phủ nhận sự quan tâm, từ đó có thể hiểu James Milner hoàn toàn có khả năng là điều mà Leeds United đang tìm kiếm. Tuy nhiên, một khi tiền vệ 33 tuổi vẫn còn khao khát thi đấu ở đẳng cấp cao nhất, sẽ rất khó để đội bóng đang thi đấu tại Championship thu hút được anh.

    Trước đó, Milner từng thừa nhận sẽ rất 'tuyệt vời' khi được chơi ở CLB nơi anh trưởng thành từ các cấp bậc học viện và đã có 50 lần ra sân cho đội một. Sau khi rời Leeds năm 2004, Milner đã khoác lên mình màu áo của các đội: Newcastle United, Aston Villa, Manchester City và Liverpool. Đồng đội cũ của anh, Darren Bent, cũng tin tưởng rằng Milner sẽ được chào đón nồng nhiệt tại Leeds nếu quyết định trở lại.

    Leeds United chief responds to Milner return rumours - Bóng Đá

    Đồng đội cũ Darrent Bent ủng hộ James Milner trở lại Leeds United.

    "Khi bạn đã có một sự nghiệp huy hoàng như anh ấy, thì chỉ có một nơi anh ấy có thể trở lại", Bent nói với Football Insider. "Anh ấy là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Leeds, ở đó họ yêu anh ấy.’’

    "Anh ấy không cần tiền, không cần nói đến tiền ở đây. Anh ấy đã giành được tất cả các danh hiệu - kể cả Champions League, anh ấy đã giành được mọi thứ có thể. Quả là rất hợp lý nếu anh ấy trở lại, chơi ở nơi tất cả bắt đầu và kết thúc sự nghiệp ở đó. Anh ấy có thể trở thành đội trưởng, rõ ràng anh ấy sẽ cống hiến ở một cấp độ rất, rất cao, đó là cách câu chuyện sẽ diễn ra!"

    Xem bàn thắng đẹp mắt của James Milner vào lưới Brisbane Roar năm 2015:

    Ngọc Bách | 10:01 17/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...