MỚI NHẤT :
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Được gọi lên ĐTQG, sao trẻ TBN bỏ lỡ bài kiểm tra ở trường

    18:21 Thứ năm 10/06/2021

    BongDa.com.vn Mới đây trên ĐT TBN vừa xuất hiện một câu chuyện thú vị liên quan đến cầu thủ trẻ.

    Trong trận giao hữu gặp Lithuania mới đây, ĐT TBN đã phải triệu tập các cầu thủ thuộc U21. Lý do là vì những người đàn anh phải tiến hành cách ly sau khi Sergio Busquets dương tính COVID 19. Vì vậy, đây là cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ có lần ra mắt La Roja.

    Một trong số đó là Hugo Guillamon thuộc biên chế Valencia. Và sự kiện quan trọng này đánh dấu một câu chuyện tương đối thú vị về trung vệ 21 tuổi.

    Theo đó Guillamon vẫn đang theo học tại trường Đại học Bách khoa Valencia và chuẩn bị có bài kiểm tra toán trên trường. Nhưng rồi, vì lệnh triệu tập từ ĐTQG nên sao mai này bắt buộc phải xin nhà trường dời thời điểm kiểm tra toán qua một ngày khác. Theo đó, Guillamon chia sẻ trên Marca:

    Được gọi lên ĐTQG, sao trẻ TBN bỏ lỡ bài kiểm tra ở trường  - Bóng Đá

     Guillamon tạm bỏ kiểm tra để lên ĐT TBN.

    "Hôm nay tôi có bài kiểm tra vào buổi chiều nhưng vì ĐTQG gọi nên tôi phải xin nhà trường dời ngày. Rất may là nhà trường thông cảm và không tạo ra bất cứ khó khăn nào cho tôi." 

    Trong lần ra mắt ĐTQG, Guillamon thậm chí để lại dấu ấn bằng một bàn thắng. Điều đó giúp anh trở thành trung vệ trẻ nhất ghi bàn cho ĐT TBN ở độ tuổi 21 và 128 ngày. Người nắm giữ kỷ lục này trước đó chính là Sergio Ramos với một cú đúp vào lưới San Marino vào tháng 10/2005.

    Video Enrique trên ĐT TBN:

     
    Lữ Phong | 17:51 10/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc