MỚI NHẤT :
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • "Được" cấm tham dự Europa League vẫn khiến Milan ôm hận trên bàn đàm phán

    16:46 Thứ bảy 29/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn AC Milan sắp đánh mất một mục tiêu ở TTCN mùa hè năm nay.

    Ngày hôm qua, AC Milan vừa phải nhận một tin bất ngờ khi bị tòa án Trọng tài thể thao cấm tham dự Europa League mùa giải tới. Nguyên nhân chính dẫn đến án phạt khắc nghiệt này là bởi nửa đỏ thành Milan đã vi phạm luật Công bằng tài chính. Được biết, Torino sẽ trở thành đội bóng thay thế cho Milan.

    Dẫu vậy, trong cái rủi có cái may bởi nhờ thế mà đội chủ sân San Siro có thể vung tiền mạnh tay trong mùa hè này để nâng cấp đội hình. Giám đốc kĩ thuật Paolo Maldini sẵn sàng móc hầu bao để đem về những Stefano Sensi, Joachim Andersen, Theo Hernandez, ...

    Tuy nhiên, tiền vẫn chưa đủ để giúp Milan chiêu mộ thành công tất cả các mục tiêu mà họ quan tâm. Bởi một trong những cái tên được nửa đỏ thành Milan đặt vào tầm ngắm, Jordan Veretout sắp khiến họ ôm hận.

     Veretout ngoảnh mặt với Milan vì Napoli.

    Được biết, ngoài Milan, Napoli cũng rất quan tâm đến tiền vệ người Pháp. Vào tuần này, Fiorentina đã cử người đại diện gặp gỡ cả Milan lẫn Napoli nhằm bàn bạc về tương lai của cầu thủ 26 tuổi. Và theo nguồn tin từ La Gazzetta dello Sport, Veretout có vẻ hứng thú đầu quân cho á quân Serie A hơn là đội bóng áo đỏ đen vào thời điểm hiện tại.

    Đó rõ ràng là một quyết định dễ hiểu bởi ở Napoli, Veretout sẽ có cơ hội thi đấu tại Champions League, đấu trường ngoài khả năng với Milan trong nhiều năm qua. Nhờ yếu tố quyết định như thế, hoàn toàn không bất ngờ khi Rossoneri phải ôm hận trong thương vụ này.

    Lữ Phong | 16:15 29/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...