MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Dùng cầu thủ sai luật, Nigeria vẫn có vé dự World Cup 2018

    20:38 Thứ tư 13/12/2017

    FIFA tuyên bố hủy kết quả trận đấu cuối cùng vòng loại World Cup bảng B khu vực châu Phi, xử thua 0-3 trước Algeria nhưng tuyển Nigeria vẫn may mắn không mất quyền tham dự vòng chung kết World Cup 2018.

    FIFA hủy kết quả trận Algeria - Nigeria:

    Đã nhận đủ hai thẻ vàng ở các trận đấu trước đó, thế nhưng ở lượt cuối cùng vòng loại bảng B gặp Algeria, hậu vệ phải Shehu Abdullahi vẫn có tên trong đội hình xuất phát của tuyển Nigeria. Có lẽ vì đội bóng có biệt danh "Đại bàng xanh" đã chính thức giành quyền tham dự VCK World Cup 2018 sớm nên HLV trưởng người Đức Gernot Rohr đã… quên bẵng án phạt treo trên đầu cầu thủ này.

     - Bóng Đá

     Shehu Abdullahi ở trận đấu với Algeria.

    Trận đấu khép lại với tỉ số hòa 1-1, không ảnh hưởng đến cục diện chung của bảng khi hai đội bóng xếp kế tiếp là Zambia và Cameroon kém Nigeria lần lượt 6 và 7 điểm. Mặc dù đội chót bảng Algeria (chỉ giành được 1 điểm ở 5 lượt đấu trước đó) không nộp đơn tố cáo nhưng qua biên bản trận đấu, Tiểu ban Kỷ luật FIFA vẫn phát hiện trường hợp này.

     - Bóng Đá

     Tuyển Nigeria không mất quyền tham dự VCK World Cup 2018.

    Kết quả là FIFA lập tức ra thông báo xử phạt, hủy bỏ kết quả trận đấu, xử thắng 3-0 cho Algeria đồng thời buộc LĐBĐ Nigeria (NFF) phải nộp phạt 6.000 franc Thụy Sĩ cho sai sót chết người này. Cũng may cho Nigeria khi họ tạo được khoảng cách điểm số khá lớn trước đó nên vẫn là chủ nhân suất vé duy nhất của bảng B tham dự VCK World Cup tại Nga vào mùa hè năm tới. Điểm số và thứ hạng hiện tại của bảng đấu này: Nigeria dẫn đầu với 13 điểm, Zambia 8 điểm, Cameroon 7 điểm và Algeria xếp chót với 4 điểm.

     - Bóng Đá

     Shehu trong màu áo CLB Anorthosis Famagusta ở Đảo Cyprus.

    Các cựu tuyển thủ Nigeria đã lên tiếng chê trách cung cách quản lý và điều hành đội tuyển nước này quá luộm thuộm, lỏng lẻo, đến độ để cầu thủ đã bị phạt 2 thẻ vàng chơi trọn vẹn cả 90 phút. Trong khi đó, người đứng đầu NFF Amaju Pinnick chính thức ngỏ lời xin lỗi chính quyền và người dân Nigeria về sự cố này đồng thời ra lệnh điều tra để làm rõ vụ việc gây phương hại đến hình ảnh và uy tín của đội tuyển Nigeria. Trước mắt, NFF đã đồng ý "bật đèn xanh" để tái cơ cấu Tiểu ban Kỹ thuật của tổ chức này.

    Tại VCK World Cup 2018, Nigeria cùng với Argentina, Iceland và Croatia được xếp vào bảng đấu khá nặng, tuy chưa đến mức phải nhận danh xưng "bảng tử thần".

    Sự cố hy hữu của tuyển Nigeria tại vòng loại World Cup khiến người ta nhớ đến trường hợp tương tự của CLB Real Madrid tại Cúp Nhà vua mùa giải 2015-2016. Ngay ở trận đấu đầu tiên, do không được các trợ lý tư vấn, HLV Rafael Benitez đã tung Denis Cheryshev vào sân từ đầu ở trận gặp Cadiz.

    Vấn đề là khi còn thi đấu theo dạng cho mượn tại Villarreal mùa bóng trước đó, cầu thủ người Nga đã nhận đủ cơ số thẻ và theo quy định, anh phải nghỉ trận đầu tiên của mùa giải tiếp theo, dù đã trở về CLB chủ quản Real Madrid. Cadiz nộp đơn kiện lên LĐBĐ Tây Ban Nha và RFEF đã áp dụng điều lệ Cúp Nhà vua, xử thua 0-3 đồng thời loại Real Madrid khỏi đấu trường này ngay sau vòng đấu đầu tiên.

    Đông Linh | 12:32 13/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...