MỚI NHẤT :
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Đưa cầu thủ Việt kiều về V-League; Xác định tiêu chí HLV thay ông Park

    17:21 Thứ hai 07/11/2022 | 1

    BongDa.com.vn Các CLB tại V-League đang tỏ ra hào hứng với việc có thể bổ sung 1 cầu thủ gốc Việt vào đội hình trong mùa giải tới.

    Đưa cầu thủ Việt kiều về V-League

    Đó là xác nhận của Chủ tịch CLB Hải Phòng nhằm bổ sung lực lượng cho mùa giải mới 2023. Ông Văn Trần Hoàn cho biết: "Những cầu thủ gốc Việt, Việt kiều đều là đồng bào ta. CLB Hải Phòng sẽ tiếp tục kế hoạch tìm kiếm và đưa họ về cống hiến”.

    Đưa cầu thủ Việt kiều về V-League; Xác định tiêu chí HLV thay ông Park - Bóng Đá

    Đặng Văn Lâm là minh chứng cho sự thành công của cầu thủ Việt kiều tại V-League.

    Trong những năm qua, Hải Phòng luôn là bệ phóng cho các cầu thủ Việt kiều. Một số cái tên đã Việt kiều đã chơi cho Hải Phòng như thủ môn Đặng Văn Lâm, Adriano Schmidt , Martin Lò hay Đặng Văn Robert. 

    Nhạc trưởng mới của người Thái

    HLV Alexandre Polking vừa công bố danh sách sơ bộ 75 cái tên ĐT Thái Lan sẽ chuẩn bị cho AFF Cup 2022 trong đó không có ngôi sao Chanathip Songkrasin. Nói về điều này, nhà báo Udomak Paktanapong của tờ Matichon nêu quan điểm: "Tất nhiên sức mạnh của đội tuyển Thái Lan sẽ bị ảnh hưởng bởi vai trò của Chanathip trong nhiều năm qua là cực kỳ quan trọng. Tuy vậy, nhìn theo hướng tích cực, vắng anh ấy thì cũng là cơ hội để các cầu thủ khác có thể mạnh dạn thể hiện bản thân nhiều hơn".

    Nhạc trưởng mới của người Thái; Hùng Dũng chỉ ra 2 cái tên đáng ngại - Bóng Đá

    Worachit Kanitsribampen sẽ là nhạc trưởng mới của ĐT Thái Lan.

    Nhà báo Paktanapong cho rằng tiền vệ Worachit Kanitsribampen sẽ là nhạc trưởng mới của “Voi chiến” trong thời gian tới. Tác giả viết: "Worachit là tài năng bóng đá hàng đầu của Thái Lan sau Chanathip. Một cầu thủ kiến tạo điển hình nhờ vào bộ óc sáng tạo tốt và có thể tự mình tạo ra cơ hội ghi bàn ở thời điểm quan trọng. Tôi không chắc ông Polking sẽ lựa chọn ai nhưng Worachit là gợi ý tốt nhất trong vai trò dẫn dắt lối chơi cho ĐT Thái Lan ở AFF Cup 2022".

    Hùng Dũng chỉ ra 2 cái tên đáng ngại

    Trước trận derby thủ đô gặp CLB Viettel tại vòng 24 V-League 2022, Đỗ Hùng Dũng đã có những chia sẻ về 2 cái tên đáng ngại nhất của đối thủ cũng như mục tiêu của Hà Nội ở màn đọ sức tới. “Dũng chíp” cho biết: “Viettel là đội bóng phòng ngự tốt và ít khi để thủng lưới. Tôi đánh giá cao Nguyễn Hoàng Đức và Geovane Mano. Đây là 2 cầu thủ thi đấu rất tốt. Mục tiêu của CLB Hà Nội là cố gắng có điểm, nếu được 3 điểm là tốt nhất”.

    Nhạc trưởng mới của người Thái; Hùng Dũng chỉ ra 2 cái tên đáng ngại - Bóng Đá

    Nguyễn Hoàng Đức là cái tên đáng ngại với Đỗ Hùng Dũng.

    Hiện tại, Hà Nội vẫn đang dẫn đầu BXH V-League 2022 và tràn trề cơ hội vô địch. Trong khi đó, Viettel vẫn còn hy vọng về top 3 chung cuộc. Màn đọ sức sắp tới hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.

    Xác định tiêu chí HLV thay ông Park

    Tân Phó Chủ tịch chuyên môn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Anh Tú vừa có những nhận định về tiêu chí lựa chọn vị thuyền trưởng mới thay thế HLV Park Hang-seo sau AFF Cup 2022. Ông phát biểu: "Việc tìm HLV mới cho ĐT Việt Nam không hề dễ dàng. HLV mới phải phù hợp với văn hóa Việt Nam, với cầu thủ và tình hình tài chính của VFF".

    “Với khả năng tài chính hiện nay của LĐBĐVN, tôi tin tưởng chúng ta đủ khả năng gánh vác các chi phí cho các mục tiêu của bóng đá Việt Nam. Tất nhiên chúng ta phải chi tiêu, tính toán, liệu cơm gắp mắm”.

     ĐT nữ Việt Nam tập huấn dài hạn

    Nhằm chuẩn bị cho VCK World Cup nữ 2023, đoàn quân HLV Mai Đức Chung sẽ được tạo điều kiện tối đa để tập huấn và thi đấu cọ xát trong thời gian tới. Theo đó, Huỳnh Như và các đồng đội sẽ tập huấn tại Nhật Bản (tháng 03/2023), Đức (tháng 06/2023) và New Zealand (tháng 07/2023).

    Nhạc trưởng mới của người Thái; Hùng Dũng chỉ ra 2 cái tên đáng ngại - Bóng Đá

    ĐT nữ Việt Nam sẽ tập huấn dài hạn trong thời gian tới.

    Trong quá trình tập huấn, ĐT nữ Việt Nam sẽ tham dự các trận đấu giao hữu với các đội tuyển hàng đầu. Đây sẽ cơ cơ hội quý giá để Những chiến binh Sao Vàng học hỏi và tích lũy kinh nghiệm để có thể chơi tốt khi bước vào VCK World Cup.

    Nam Định làm điều đặc biệt để trụ hạng

    CLB Nam Định đang ở vào tình thế khó khăn khi xếp áp chót với 20 điểm và rất cần chiến thắng để trụ hạng tại V-League 2022. Chính vì điều này, BTC sân Thiên Trường đã quyết định mở cửa tự do ở 2 vòng đấu còn lại để NHM tiếp lửa cho đoàn quân HLV Vũ Hồng Việt.

    Tại Thiên Trường mùa này, Nam Định đã giành 11/20 điểm có được. Họ sẽ tiếp đón Hải Phòng ở vòng 24 trước khi có màn so tài được xem là "sống còn" với Sài Gòn vào cuối tuần này.

    Hữu Danh - theo xevathethao.vn | 16:51 07/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc