MỚI NHẤT :
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Thái Lan nhận tin sét đánh; Việt Nam dẫn đầu châu Á ở 1 thông số

    17:15 Thứ hai 31/10/2022

    BongDa.com.vn ĐT Thái Lan sẽ gặp bất lợi cực lớn khi thiếu vắng 3 trụ cột quan trọng tại AFF Cup 2022.

    Thái Lan nhận tin sét đánh

    HLV Alexandre Polking vừa báo tin cực buồn cho NHM bóng đá Thái Lan. Theo đó, 2 trụ cột gồm tiền đạo Supachok Sarachat và tiền vệ Chaowat Veerachat sẽ không thể tham dự AFF Cup 2022. Trước đó, nhân tố quan trọng nhất là Chanathip Songkrasin đã tuyên bố sẽ không góp mặt tại giải đấu vào cuối năm vì nhiều lý do.

    Thái Lan nhận tin sét đánh; Việt Nam dẫn đầu châu Á ở 1 thông số - Bóng Đá

    Thái Lan vắng 3 nhân tố quan trọng tại AFF Cup 2022. 

    Sự vắng mặt của 3 trụ cột sẽ ảnh hưởng lớn đến tham vọng bảo vệ ngai vàng của “Voi chiến”. Vị thuyền trưởng người Đức phải đau đầu trong việc tìm ra những phương án thay thế vào thời gian tới.

    Việt Nam dẫn đầu châu Á ở 1 thông số

    Trang Nielsen vừa đưa ra những con số thống kê về tỷ lệ NHM bóng đá trên toàn thế giới. Đáng chú ý, Việt Nam là quốc gia có lượng CĐV đông đảo lên tới 75%, dẫn đầu tại khu vực châu Á. Đây được xem là thông tin mang tính chất khích lệ với những người làm bóng đá tại dải đất hình chữ S.

    Thái Lan nhận tin sét đánh; Việt Nam dẫn đầu châu Á ở 1 thông số - Bóng Đá

    Bóng đá Việt Nam có lượng NHM đứng đầu châu Á.

    Trên thực tế, bóng đá Việt Nam đang có bước phát triển tốt với những thành tích ấn tượng ở nhiều cấp độ trong suốt thời gian qua. Mới đây nhất, V-League đã vươn lên đứng thứ 5 tại BXH các giải VĐQG hàng đầu khu vực Đông Á, xếp sau Nhật Bản, Hàn Quốc, Hong Kong và Malaysia.

    “Đừng so sánh Văn Quyết và Quang Hải”

    Phát biểu sau trận thắng Đà Nẵng, HLV Chun Jae-ho của Hà Nội đã có những chia sẻ đáng chú ý về Nguyễn Văn Quyết. Vị thuyền trưởng người Hàn Quốc cho biết: “Đừng so sánh Quang Hải và Văn Quyết vì 2 cầu thủ này thi đấu ở 2 vị trí khác nhau hoàn toàn. Quyết đá tiền đạo cánh, còn Hải đá hộ công. Khi không còn Quang Hải, tôi phải làm mọi thứ với những nhân sự còn lại để mang về chiến thắng cho CLB Hà Nội”.

    Báo Indo mừng ra mặt khi Quang Hải vắng mặt

    Trước thông tin Nguyễn Quang Hải sẽ không tham dự AFF Cup 2022, người Indonesia tỏ ra khá vui mừng. Tờ CNN viết: “Nếu Quang Hải vắng mặt thì đó là tổn thất lớn với ĐT Việt Nam. Cậu ấy là cầu thủ chủ chốt, thường xuyên ra sân trong hệ thống thi đấu của HLV Park Hang-seo”.

    Thái Lan nhận tin sét đánh; Việt Nam dẫn đầu châu Á ở 1 thông số - Bóng Đá

    Nguyễn Quang Hải không dự AFF Cup 2022.

    "Trong khi đó, dù đang dù đang đầu quân tại châu Âu như Quang Hải nhưng Elkan Baggott vẫn sẽ góp mặt cùng Indonesia tham dự AFF Cup 2022. Đây sẽ là lợi thế lớn dành cho Indonesia”, tờ CNN chốt lại.

    Huỳnh Như ghi dấu ấn tại Lank FC

    Tiền đạo Huỳnh Như của ĐT nữ Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn trong màu áo Lank FC tại giải VĐQG Bồ Đào Nha. Tại màn đối đầu Ouriense vòng 5 vừa qua, sau khi vào sân ở phút 62, cô gái sinh năm 1991 đã chơi khá tốt với nhiều pha đi bóng ấn tượng. Đáng kể nhất chính là tình huống, cầu thủ quê Trà Vinh thực hiện pha mở biên để đồng đội tạt bóng cho Vieira đánh đầu mở tỷ số ở phút 90+6.

    Tuy vậy, Lank FC đã không có được thắng lợi chung cuộc khi để đối phương gỡ hòa 2 phút sau đó. Đây là trận thứ 5 Huỳnh Như được ra sân chính thức tính trên mọi đấu trường kể từ khi đặt chân đến Bồ Đào Nha.

    Hữu Danh - theo xevathethao.vn | 16:45 31/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...