MỚI NHẤT :
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • ĐT Việt Nam nhận cú hích lực lượng trước trận gặp Oman

    05:32 Thứ hai 11/10/2021 | 4

    BongDa.com.vn ĐT Việt Nam đã chào đón sự trở lại của một trụ cột nơi hàng thủ sau khi hồi phục chấn thương.

    ĐT Việt Nam hiện tại đang có mặt tại Oman để chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà diễn ra vào ngày 12/10 tới đây. Sau thất bại sít sao trước Trung Quốc, đoàn quân HLV Park Hang-seo đang rất quyết tâm để có được kết quả tốt trước đại diện Tây Á.

    Ngày 09/10 vừa qua, Quế Ngọc Hải phải tập riêng với sự hỗ trợ của các bác sĩ. Trang chủ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho hay, "Hải Quế" trong một tình huống tiếp đất lỗi dẫn đến chấn thương cổ chân. Tuy nhiên vấn đề với thủ quân ĐT Việt Nam là không quá nghiêm trọng. Và đến buổi tập ngày 10/10 (giờ địa phương), trung vệ sinh năm 1993 đã trở lại tập luyện bình thường cùng các đồng đội.

    ĐT Việt Nam nhận cú hích lực lượng trước thềm trận gặp Oman - Bóng Đá

    Ngọc Hải trở lại tập luyện. Ảnh: VFF.

    Việc trở lại của Ngọc Hải với HLV Park Hang-seo là một tin rất vui khi từ lâu, anh đã là trụ cột quan trọng của hàng thủ đội tuyển. Cầu thủ đang khoác áo Viettel luôn giữ được sự ổn định, hỗ trợ đắc lực, bọc lót cho các đồng đội và có mặt ở những điểm nóng.

    Ngoài ra, với tư cách đội trưởng, anh thường xuyên nhắc nhở và đôn đốc các đồng đội thi đấu tập trung, nỗ lực hơn. Việc phải đối mặt với những đối thủ được đánh giá cao hơn thì sự trở lại của trung vệ có kinh nghiệm và bản lĩnh là rất quan trọng với Những chiến binh sao vàng.

    Trận đấu giữa chủ nhà Oman và ĐT Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 23h00 ngày 12/10 (giờ Việt Nam).

    Đăng Huy | 05:02 11/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...