MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • HLV Phan Thanh Hùng: "ĐT Việt Nam không dễ thắng Lào"

    10:56 Thứ năm 08/11/2018

    BongDa.com.vn Cựu HLV ĐT Việt Nam ông Phan Thanh Hùng cho rằng trận ra quân bao giờ cũng khó khăn, nên ĐT Việt Nam khỗng dễ dàng để đánh bại chủ nhà Lào.

    Đánh giá về cuộc chạm trán giữa ĐT Việt Nam và chủ nhà Lào ở trận ra quân của bảng A, AFF Cup 2018, HLV Phan Thanh Hùng nói: "ĐT Việt Nam được đánh giá cao hơn họ, nhưng đội tuyển Lào cũng rất khó chịu, không nên xem thường. Ngày trước đội tuyển Việt Nam có thể thắng 3-0, 4-0 khi chạm trán với đội tuyển Lào, nhưng giờ thì không như vậy, không dễ để đá theo kiểu đè bẹp họ. 

     - Bóng Đá

    HLV Phan Thanh Hùng cho rằng ĐT Việt Nam không dễ dàng đánh bại Lào trận ra quân. 

    Trận khởi đầu giải đấu đối với cả hai, mà khởi đầu bao giờ cũng khó khăn, bởi guồng máy của đôi bên chưa vận hành trơn tru. Có thể nếu đã đá được 1 – 2 trận, chúng ta sẽ bắt nhịp tốt hơn, ăn ý hơn, họ sẽ khó gây bất ngờ cho ta hơn, nhưng đây là trận ra quân, mọi thứ có thể sẽ khác. Lào lại có ưu thế sân nhà trong trận đấu tối nay nên trận này cần phải tập trung."

    Trận đấu chiều nay gặp ĐT Lào, HLV Park Hang-seo không có được lực lượng mạnh nhất trong tay. Cụ thể, trung vệ Tiến Dũng và tiền vệ Huy Hùng bất ngờ gặp chấn thương. Tuy nhiên, nhìn về tương quan lực lượng và thực lực của bảng A. HLV Phan Thanh Hùng vẫn tin tưởng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có được ngôi nhất bảng.

    "Đội đứng đầu một bảng đấu luôn đạt trạng thái tự tin hơn, đặc biệt là mặt tinh thần. Còn về mặt chuyên môn, làm sao nói trước được rằng gặp Thái Lan, Philippines hay Indonesia từ bảng bên kia tại bán kết là dễ đá hơn hay khó đá hơn? Bây giờ cũng đâu nói trước được trong số các đội đấy, đội nào mạnh hơn đội nào khi bóng chưa lăn? Thành ra, chuyện tránh hay không tránh Thái Lan tại bán kết vào lúc này chưa phải là chuyện quan trọng với đội tuyển Việt Nam.

    Thực tế, Lào và Campuchia dưới cơ các đội còn lại trong bảng, nhưng không nên chủ quan. Phải xong lượt trận đầu tiên mới nhìn rõ hơn về thực lực của các đội. Myanmar có thể không thật mạnh, chưa đủ tầm làm nên chuyện lớn. Tuy nhiên,  nếu đội tuyển Việt Nam đã đặt mục tiêu vô địch, muốn vô địch thì phải thắng tất cả các đối thủ, không gặp trước thì cũng phải gặp sau."

    Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Lào sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 08/11 đại truyền hình VTV, VTC, FPT,..sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này. 

    Phương Nam | 10:52 08/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...