MỚI NHẤT :
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • ĐT Việt Nam có 5 trận giao hữu trước thềm AFF Cup 2016

    18:11 Thứ sáu 14/10/2016 | 1

    Trước ngày đội tuyển Việt Nam lên đường đi tập huấn tại Hàn Quốc, VFF đã chốt lại kế hoạch đá giao hữu của thầy trò HLV Hữu Thắng.

    Đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường đi tập huấn tại Hàn Quốc từ ngày 15 đến 31/10. Trong thời gian ở xứ sở Kim chi, Công Vinh cùng các đồng đội sẽ có 3 trận đấu giao hữu với các đối thủ lần lượt là FC Seoul, tuyển sinh viên Hàn Quốc và đội bóng liên quân trường Đại học tại khu vực mà tuyển Việt Nam tập huấn. Trong số 3 đối thủ này thì FC Seoul được đánh giá là đối thủ nặng ký nhất với thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng. FC Seoul là đội bóng từng 5 lần vô địch K-League.

    viet-nam

    ĐT Việt Nam có 5 trận để thử quân trước thềm AFF Cup 2016. Ảnh: Internet.

    Sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam sẽ về nước tập luyện. Và trao đổi với báo chí ngày hôm nay, Phó chủ tịch thường trực LĐBĐ Việt Nam, ông Trần Quốc Tuấn cho biết trong thời gian này thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ có thêm 2 trận giao hữu tại Việt Nam.

    Cụ thể, ĐT Việt Nam sẽ đá trận giao hữu lượt về với ĐT Indonesia tại Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 8/11 thay vì 10/11 như kế hoạch dự kiến trước đây. Trong trận lượt đi diễn ra cách đây không lâu, ĐT Việt Nam đã hòa 2-2 trước đội bóng xứ Vạn đảo, đây là trận hòa quý báu của đội tuyển Việt Nam khi những điểm yếu hàng phòng ngự được bộc lộ khi ĐT đã sớm vươn lên dẫn trước 2 bàn.

    Bốn ngày sau trận giao hữu với ĐT Indonesia trên sân Mỹ Đình (tức ngày 12/11), HLV Hữu Thắng và các học trò sẽ có trận thử lửa cuối cùng gặp CLB Avispa Fukuoka của Nhật Bản. Ông Tuấn thừa nhận, địa điểm tổ chức trận đấu này chưa được xác định.

    CLB Avispa Fukuoka đang chơi ở J.League 1 của Nhật Bản. Tuy nhiên, thành tích của Avispa Fukuoka ở mùa giải năm nay không được tốt khi sau 34 vòng đấu, CLB này được 8 điểm, đang tạm xếp thứ 17/18 đội tham dự. Cho đến lúc này thì Fukuoka mới chỉ thắng được 4 trận, hòa 7 và thua tới 20 trận trong mùa giải 2016. Việc đội bóng này nhận lời đá giao hữu với ĐT Việt Nam vì đã hết động lực thi đấu. Sau trận đấu này, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ lên đường sang Myanmar tham dự vòng bảng AFF Cup 2017 sẽ bắt đầu từ 17/11.

    Như vậy, từ giờ cho đến khi ĐT Việt Nam lên đường tham dự AFF Cup 2016, ĐT Việt Nam sẽ có 5 trận đấu giao hữu. Đây là những trận đấu có ý nghĩa quan trọng để HLV Hữu Thắng hoàn thiện lực lượng và đội hình của ĐT Việt Nam trong mục tiêu giành chức vô địch tại AFF Cup 2016.

    Hoàng Nam | 15:12 14/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...