MỚI NHẤT :
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United vs Burnley: Tiếp mạch chiến thắng?
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • ĐT futsal Việt Nam đối đầu ĐT futsal Trung Quốc tại giải Tứ hùng

    10:48 Thứ ba 15/11/2016 | 1

    Sau đội tuyển U22 Việt Nam cầm hòa U22 Trung Quốc, đến lượt đội tuyển Futsal Việt Nam chuẩn bị có cuộc đối đầu với ĐT Futsal Trung Quốc tại giải Tứ hùng tổ chức tại Giang Tô – Trung Quốc.

    ĐT Futsal Việt Nam vừa có một mùa giải thành công khi tiến sâu tại World Cup Futsal 2016. Sau thành tích này, đội tuyển Futsal Việt Nam liên tiếp nhận được nhiều lời đề nghị thi đấu giao hữu quốc tế. Theo tiết lộ, mới đây VFF và ban huấn luyện đội tuyển Futsal Việt Nam đã nhận được lời mời từ LĐBĐ Trung Quốc đề cử ĐT futsal Việt Nam tham dự giải đấu quốc tế tại tỉnh Giang Tô diễn ra từ ngày 2 đến 4/12 tới đây.

    futsal-viet-nam

    ĐT Futsal Việt Nam tham dự giải Tứ hùng Trung Quốc. Ảnh: Internet.

    Tham dự giải đấu này, đoàn quân của HLV Bảo Quân có cơ hội đối đầu với những đối thủ rất mạnh là ĐT Futsal Trung Quốc, ĐT Futsal Ukraine và đặc biệt là ĐT Futsal Mexico. Theo đánh giá của giới chuyên môn và fan hâm mộ trong nước, tham dự giải Tứ hùng tại Giang Tô – Trung Quốc là dịp để ĐT Futsal Việt Nam trui rèn bản lĩnh trong bối cảnh có sự chuyển giao về ban huấn luyện đội bóng khi HLV Bruno đã nói lời chia tay với đội tuyển và HLV trẻ tuổi Nguyễn Bảo Quân được bổ nhiệm ngồi vào ghế nóng trong thời gian tìm kiếm “thuyền trưởng” mới.

    Theo kế hoạch, ngày 30/11, ĐT futsal Việt Nam sẽ lên đường đi Trung Quốc. Ngày 2/12 đội sẽ có trận đấu đầu tiên. Các trận đấu tiếp theo diễn ra vào ngày 3 và 4/12. Cùng ĐT Futsal Việt Nam tham dự giải Tứ hùng tại Trung Quốc cũng là sân chơi quốc tế đầu tiên để HLV Nguyễn Bảo Quân chứng tỏ bản lĩnh cầm quân của mình.

    Hiện tại ĐT Futsal Việt Nam đang tập luyện tích cực tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam- Quận 8 TP HCM dưới sự chỉ đạo của HLV Nguyễn Bảo Quân. Theo tiết lộ thành phần của đội không có nhiều thay đổi so với World Cup với lực lượng nòng cốt là CLB Thái Sơn Nam.

    Cách đây vài ngày, đội tuyển U22 Việt Nam cũng đã tham dự giải U22 Quốc tế tổ chức tại Vũ Hán – Trung Quốc với sự tham dự của 4 đội bóng là U22 Trung Quốc, U22 Việt Nam, U22 Mexico và U22 Uzbekistan. Tại giải đấu này, U22 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn đã xuất sắc cầm hòa U22 Trung Quốc và U22 Mexico trước khi để thua trước U22 Uzbekistan ở lượt trận đấu cuối cùng.

    Nam Anh | 09:02 15/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...