MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Đồng đội cũ khuyên Bale nên ở lại Real Madrid

    12:50 Thứ năm 03/09/2015

    Cựu danh thủ Craig Bellamy mới đây vừa lên tiếng khuyên nhủ Gareth Bale nên tiếp tục ở lại cống hiến cho Real Madrid.

    (BongDa.com.vn) – Cựu danh thủ Craig Bellamy mới đây vừa lên tiếng khuyên nhủ Gareth Bale nên tiếp tục ở lại cống hiến cho Real Madrid để có thể bước lên “đỉnh cao của bóng đá”.

    Gareth Bale nên ở lại Real Madrid. Ảnh: Internet.
    Gareth Bale nên ở lại Real Madrid. Ảnh: Internet.
    G
    iai đoạn kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, Bale đã liên tục được ban lãnh đạo Manchester United theo đuổi với hy vọng có thể đưa cựu cầu thủ Tottenham Hotspur trở về Premier League. Mặc dù vậy, sau nhiều tranh cãi giữa đôi bên, thương vụ này đã không thành công.

    Mới đây, đích thân đồng đội cũ của Bale trong màu áo ĐT xứ Wales là cựu danh thủ Craig Bellamy đã lên tiếng khuyên răn ngôi sao đang khoác áo Real Madrid nên tiếp tục cống hiến cho Los Blancos thay vì ra đi.

    Trả lời phỏng vấn độc quyền trên Sportmail, “lão tướng” 36 tuổi chia sẻ: “Tôi không nghĩ rằng cậu ấy nên đi đâu. Thời điểm hiện tại, Rafa Benitez đang sở hữu trong tay một cầu thủ hàng đầu thế giới. Do đó, Bale nên ở lại Real Madrid để có thể bước lên đỉnh cao của bóng đá.”

    “Mùa giải đầu tiên của cậu ấy tại sân Bernabeu đã kết thúc một cách vô cùng hoàn hảo. Trong năm thứ hai, mọi người đã chỉ trích Bale nhưng điều đó là không thực sự công bằng. Tôi tin rằng tất cả rồi sẽ nhìn thấy năng lực thực sự của cậu ấy.”

    Bạch Dương - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...