MỚI NHẤT :
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • Đội tuyển Việt Nam: Đừng quên sức mạnh của Malaysia!

    10:41 Chủ nhật 21/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Người Mã đang rất quyết tâm đánh bại Việt Nam để trả lại món nợ đã vay ở AFF Cup 2018.

    Những lá thăm may rủi đã đưa đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu có sự xuất hiện của UAE, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Xét trên nhiều khía cạnh, với sức mạnh hiện tại cùng danh hiệu vô địch AFF Cup vừa giành được, “những chiến binh sao vàng” được đánh giá cao hơn những đối thủ còn lại trong khu vực Đông Nam Á và hoàn toàn có cơ hội cạnh tranh với UAE trong cuộc tranh chấp ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, nếu chủ quan, thầy trò ông Park Hang-seo sẽ gặp rất nhiều khó khăn bởi các đối thủ khác đã hiểu quá rõ về Việt Nam. Trường hợp của Malaysia còn trở nên đặc biệt hơn khi họ đang nung nấu ý định trả lại món nợ đã vay tại trận chung kết AFF Cup 2019.

    Đội tuyển Việt Nam: Đừng quên sức mạnh của Malaysia! - Bóng Đá

     Việt Nam rơi vào bảng đấu có sự xuất hiện của nhiều đại diện Đông Nam Á.

    Vị trí thứ 159 trên bảng xếp hạng FIFA rõ ràng không hề tương xứng với sức mạnh của “những chú hổ Malaya”. Tại giải vô địch bóng đá Đông Nam Á vừa qua, dù không được đánh giá quá cao, đặc biệt là ở hàng công nhưng thầy trò ông Tan Cheng Hoe vẫn chơi rất hay. Họ đã đánh bại được Thái Lan, ứng cử viên cho chức vô địch, sau khi gặp bất lợi ở trận lượt đi diễn ra trên sân nhà Bukit Jalil để tiến vào trận chung kết. Ở cuộc chiến cuối cùng, mặc dù đã để cho Việt Nam dẫn trước 2-0 nhưng Malaysia vẫn không hề mất bình tĩnh và ghi 2 bàn thắng để san bằng cách biệt. Tại Mỹ Đình, người hâm mộ Việt Nam đã nhiều lần cảm thấy rất lo lắng trước sức ép rất lớn đến từ “những chú hổ Malaya”.

    Thất bại tại AFF Cup 2019 có phần cay đắng đối với Malaysia, vậy nên, họ đang rất quyết tâm để phục thù. Trong tay của HLV Tan Cheng Hoe đang sở hữu nhiều gương mặt chất lượng như Syafiq Ahmad, Safawi Rasid, Mohamadou Sumareh…Họ vẫn còn rất trẻ và đã tiến bộ rất nhiều trong thời gian qua. Ngoài ra, những trận đấu ở Bukit Jalil chắc chắn sẽ không hề dễ dàng bởi sức ép rất lớn đến từ các khán đài.

    Trả lời truyền thông Malaysia sau buổi lễ bốc thăm, HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ: "Đây là kết quả bốc thăm thuận lợi nhất có thể, khi không ai nghĩ có tới 4 đội bảng G đến từ khu vực Đông Nam Á. Bảng đấu giống như AFF Cup thu nhỏ. Chúng tôi đã quá quen Việt Nam, Thái Lan và Indonesia. UAE dĩ nhiên là đối thủ khó chơi nhất. Tôi nghĩ Malaysia có cơ hội đi tiếp. Chúng tôi đã gặp may với bốc thăm và giờ là lúc thể hiện trên sân. Các đội trong bảng có cơ hội giống nhau". 

    Đội tuyển Việt Nam: Đừng quên sức mạnh của Malaysia! - Bóng Đá

     Malaysia rất muốn trả món nợ đã vay ở trận chung kết AFF Cup 2019.

    Có thể thấy người Malaysia đang cảm thấy rất tự tin vào sức mạnh của mình. Tuy nhiên, người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng không nên quá lo lắng bởi HLV Park Hang-seo chắc chắn sẽ tìm ra phương án để giúp “những chiến binh sao vàng” giành chiến thắng nhờ sự am hiểu bóng đá khu vực Đông Nam Á đã được tích lũy trong quãng thời gian đã qua. Vào ngày 10/10, Việt Nam và Malaysia sẽ chạm trán ở Mỹ Đình. Khi ấy, chúng ta sẽ biết được sức mạnh thực sự của “những chú hổ Malaya”.

    Faro | 10:25 21/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...