MỚI NHẤT :
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • Đội tuyển Italia và cuộc cách mạng mang tên Roberto Mancini

    21:42 Thứ hai 15/10/2018 | 1

    BongDa.com.vn Sau chuỗi trận không thực sự ấn tượng, đội tuyển Italia đã nhìn thấy những tia sáng đầu tiên của cuộc cách mạng mà HLV Roberto Mancini mang đến.

    Sau thất bại trước đội tuyển Thụy Điển tại vòng Playoff World cup 2018, huấn luyện viên Gian Piero Ventura đã bị FIGC sa thải và Luigi Di Biagio là người được chọn để tạm thời dẫn dắt ĐT Italia trước khi FIGC tìm được một sự thay thế lâu dài. Rất nhiều HLV tên tuổi được nhắm đến, cuối cùng Roberto Mancini đã vượt qua tất cả để trở thành tân thuyền trưởng của đội bóng thiên thanh.

    Đã có rất nhiều nghi ngại về khả năng vực dậy đội tuyển của người đàn ông 54 tuổi này, dẫu vậy cho đến thời điểm này, ông đã chứng minh việc FIGC đặt niềm tin vào mình là hoàn toàn có cơ sở bởi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn vị chiến lược gia này đã từng bước thực hiện  cuộc cách mạng và bước đầu đã mang lại không ít thành công.

     - Bóng Đá

     Roberto Mancini đã bắt đầu gặt hái được thành quả từ cuộc cách mạng mà ông đang tiến hành tại đội tuyển Italia.

    Đầu tiên là về mặt nhân sự, Italia ở thời điểm hiện tại đã được trẻ hóa hơn rất nhiều. Nếu trước kia, Ventura thường ưu tiên sử dụng những cầu thủ có kinh nghiệm và dày dạn bản lĩnh trận mạc như Gianluigi Buffon, Daniele De Rossi, Andrea Barzagli, Emanuele Giaccherini, Thiago Motta,… thì với Roberto Mancini, ông lại có xu hướng tạo điều kiện cho các tài năng trẻ tỏa sáng.

    Có thể dễ dàng nhìn thấy được điều này qua thành phần đội tuyển được vị huấn luyện viên này triệu tập để phục vụ cho những trận đấu gần đây, đa phần trong số họ đều có độ tuổi dưới 30, thậm chí có những người còn rất trẻ như thủ thành Gianluigi Donnarumma (19 tuổi), Nicolo Barella (21 tuổi), Federico Chiesa (21 tuổi), Lorenzo Pellegrini (22 tuổi),…Việc trẻ hóa lực lượng không chỉ làm thay đổi diện mạo, phong cách chơi bóng của đội tuyển, mà nó còn giúp các cổ động viên bóng đá xứ sở mỳ ống hoàn toàn có thể vững tin vào một tương lai tươi sáng của đội bóng áo thiên thanh

     - Bóng Đá

     Federico Chiesa là một trong những cái tên thể hiện chính sách trẻ hóa lực lượng của đội tuyển Italia dưới thời Roberto Mancini.

    Tiếp đến là cuộc cách mạng về chiến thuật và lối chơi. Thời Ventura, Azzurri thường được vận hành theo sơ đồ chiến thuật 3 – 5 – 2, 4 – 2 – 2 – 2, 4 – 4 – 2, bởi chiến lược gia này thường ưu tiên sử dụng nhiều cầu thủ ở hàng tiền vệ nhằm phục vụ cho mục đích kiểm soát bóng để từ đó dễ dàng triển khai thế trận tấn công. De Rossi của AS Roma cùng với “tiểu Pirlo” Verratti chính là hai nhân vật trung tâm của lối chơi mà chiến lược gia sinh ra ở Genova dày công xây dựng. Trong sơ đồ 2 tiền đạo của mình, ông thường thích sử dụng một tiền đạo cao to có khả năng tranh chấp, tỳ đè làm tường tốt để kết hợp một mẫu tiền đạo nhanh nhẹn, khéo léo và sẵn sáng chớp lấy thời cơ. Về cơ bản, nếu đội bóng thiên thanh sở hữu hàng tiền về có khả năng cầm bóng, phối hợp nhóm kết hợp với giữ nhịp, làm bóng tốt thì những sơ đồ này sẽ phát huy hết hiệu quả của nó.

    Dẫu vậy, ngoài Verratti thì những cái tên còn lại không thể đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu của hệ thống chiến thuật mà Ventura đã đặt ra. De Rossi đẳng cấp nhưng đã không còn trẻ để gánh vác tuyến giữa, trong khi Candreva, Parolo,… chưa bao giờ duy trì sự ổn định cần thiết về phong độ. Nên nhớ, với những sơ đồ 3 – 5 – 2 hay 4 – 2 – 2 – 2, khoảng trống ở biên là cực lớn, nếu không giữ bóng tốt sẽ rất dễ dính đòn phản công của đối thủ. Với những cầu thủ chưa bao giờ được đánh giá cao về mặt tốc độ, Azzurri sẽ là miếng mồi ngon béo bở cho các đội bóng theo đuổi trường phái phòng ngự phản công hoặc sở hữu một hàng tiền vệ xuất chúng hơn.

    Còn với Roberto Mancini thì sao? Mặc dù xuất thân là một cầu thủ tấn công nhưng ông lại là mẫu huấn luyện viên luôn đề cao yếu tố cân bằng trong cả tấn công lẫn phòng ngự, đó là lý do giải thích vì sao ông lại hay thích sử dụng các sơ đồ 4 – 4 – 2 hoặc 4 – 3 – 3. Jorginho là linh hồn trong lối chơi của đội tuyển Italia. Ở vị trí tiền đạo, ông ưu tiên sử dụng những cầu thủ nhanh nhẹn, có kỹ thuật tốt, thể hình không phải là vấn đề mà ông ưu tiên để lựa chọn người thi đấu ở vị trí này. Thậm chí có những trận, ông lại sử dụng những cầu thủ tiền vệ đá ở vị trí tiền đạo như trường hợp của Bernardeschi trong trận đấu gặp tuyển Ba Lan gần đây. Rõ ràng về mặt này, Mancini có phần vượt trội hơn khi ông đã biết sử dụng những sơ đồ nhằm khắc chế điểm yếu, đồng thời phát huy điểm mạnh của đội bóng. Cách sử dụng, bố trí nhân sự không cứng nhắc, mà chứa đựng yếu tố bất ngờ, và đó là cơ sở để ông dẫn dắt đội bóng hướng tới thành công.

     - Bóng Đá

     Dưới thời Mancini, Jorginho là linh hồn trong lối chơi của đội tuyển Italia.

    Như vậy, Roberto Mancini đang từng bước thực hiện một cuộc cách mạng về nhân sự, chiến thuật và lối chơi so với thời của huấn luyện viên tiền nhiệm Ventura. Sau 5 trận đấu liên tiếp chỉ biết hòa và thua, đoàn quân áo thiên thanh đã có chiến thắng đầu tiên trước đại bàng trắng Ba Lan. Một chiến thắng quan trọng, bởi nó không chỉ giúp Azzurri có thêm động lực để chiến đấu hòng thoát qua cửa tử tại UEFA Nations League, mà nó còn khẳng định về sự thành công bước đầu của cuộc cách mạng tại đội tuyển Italia mang tên Roberto Mancini.

    (Bạn đọc: Đức Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 21:00 15/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...