Đối thoại Ronaldo: Người chiến thắng có tất cả (Phần 1)
18:30 Thứ tư 30/05/2018
BongDa.com.vn Tờ World Soccer vừa có một bài phỏng vấn khá thú vị với ngôi sao Cristiano Ronaldo trong bối cảnh World Cup chỉ còn đếm từng ngày. Hãy cùng xem CR7 trải lòng những gì về giải đấu lớn có thể là cuối cùng trong sự nghiệp.

W.S (World Soccer): Anh đã gành tất cả những danh hiệu cao quý trong năm qua. Cầu thủ xuất sắc nhất do World Soccer bình chọn, Quả bóng vàng, The Best. Vậy anh có nghĩ điều này là "bất công" với các đồng đội? Hay là anh nghĩ: "Tôi là tiền đạo, tôi ghi bàn và dứt điểm trận đấu, tiến đến danh hiệu và tôi xứng đáng với điều đó..."

Đối thoại Ronaldo: Người chiến thắng có tất cả (Phần 1) - Bóng Đá

 

CR7: Ồ, Tôi không biết từ "bất công" có đúng trong ngữ nghĩa này không. Khi bạn đến SVĐ bạn muốn nhìn thấy điều gì?

W.S: Tôi muốn nhìn thấy bàn thắng

CR7: Đúng rồi, bạn sẽ muốn chứng kiến những bàn thắng. Đó luôn là thử thách đối với chúng tôi. Chúng tôi ghi bàn, thực hiện những kĩ năng, kiến tạo và chúng tôi giúp mọi người được giải trí. Đây mới là điều mà chúng tôi cố gắng làm. Có thể, thỉnh thoảng phòng ngự có thể giúp bạn đoạt được danh hiệu nhưng tiền đạo thì phải ghi bàn. Chỉ có thể, khán giả mới vui lòng. Người hâm mộ bóng đá quan trọng hơn những danh hiệu. Tôi phải chiến đấu cận lực cho vị trí này, vì vậy, xin hãy ủng hộ tôi. 

W.S: Anh có được danh hiệu lớn lần đầu vào năm 2008. Từ đó đến nay, các trận đấu thay đổi như thế nào?

CR7: Một vài thứ thì vẫn thế. Tốc độ trận đấu vẫn thế, theo quan điểm của tôi. Không có quá nhiều thay đổi nếu nhìn từ bên ngoài, nhưng bên trong lại khác. Thật điên rồ, ý tôi là về tiền bạc, mọi thứ...!

Bạn biết đấy tôi hạnh phúc khi vẫn giữ được chiến thắng. ĐIều này đồng nghĩa tôi vẫn còn trẻ và vẫn khát khao nâng những chiếc cúp. 

W.S: Anh chỉ thiếu mỗi World Cup. Bây giờ nó có phải là danh hiệu quan trọng nhất để anh chiến đấu?

Đối thoại Ronaldo: Người chiến thắng có tất cả (Phần 1) - Bóng Đá

 

CR7: Hai năm trước, chúng tôi cũng nói về đội tuyển Bồ Đào Nha rằng sau người Đức và Tây Ban Nha, chúng tôi sẽ đoạt được cúp. Bây giờ chúng tôi lại nói về World Cup, nhưng chúng tôi phải giữ được đôi chân ở trên mặt đất, phải khiêm tốn khi tiến đến World Cup. Tôi luôn tự nhủ với bản thân rành rọt như thế. 

Từ khi tôi chơi trận ra mắt đội tuyển, giấc mơ của tôi luôn là có được những danh hiệu cao quý trong màu áo quê hương. Tôi tự hào khi cùng Bồ Đào Nha làm được điều đó lần đầu tiên (cách đây 2 năm). Tôi luôn nói rằng "Giữ đôi chân trên mặt đất nhưng mơ thì cứ mơ".

W.S: Vậy Bồ Đào Nha có thể đăng quang ở Nga?

CR7: Dĩ nhiên là có thể. Mọi điều trong bóng đá đều có thể xảy ra. Có điều khá khó đấy. Chúng tôi chịu nhiều áp lực khi đến với World Cup. Tôi hài lòng với các đồng đội, với người hâm mộ. Họ đủ thông minh để biết Bồ Đào Nha có thể làm được gì. Còn nếu hỏi tôi về việc có thể giành cúp không thì dĩ nhiên là có thể. 

Phần 2, Ronaldo sẽ trải lòng về những hảo thủ có thể phá vỡ cuộc đua song mã giữa anh và Messi trong hơn một thập kỉ qua. 

Ngọa Long | 13:35 30/05/2018