MỚI NHẤT :
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Đội hình tối ưu của Bồ Đào Nha tại World Cup 2022: Hàng công hủy diệt

    13:37 Thứ sáu 11/11/2022

    BongDa.com.vn HLV Fernando Santos đang sở hữu rất nhiều nhân tố chất lượng trong tay và có thể biến Bồ Đào Nha thành đội bóng đáng gờm bậc nhất ở giải đấu trên đất Qatar.

     

    Thủ môn: Diogo Costa

    Bồ Đào Nha mang theo 3 cái tên gồm Diogo Costa, Rui Patricio và Jose Sa. Xét về kinh nghiệm ở những giải đấu lớn, Rui Patricio hoàn toàn vượt trội so với 2 đàn em. Anh cũng là người hùng giúp Bồ Đào Nha đăng quang tại EURO 2016. Tuy nhiên, ở các trận play-off tranh vé dự World Cup 2022 và Nations League gần đây, Diogo Costa mới là người được ưu tiên.

    Đội hình tối ưu của Bồ Đào Nha tại World Cup 2022: Hàng công hủy diệt - Bóng Đá

     Đã đến lúc Diogo Costa khẳng định vị thế số 1.

    Ngôi sao của FC Porto nổi lên như người gác đền có phản xạ và chiều cao ấn tượng. Quan trọng nhất đó chính là khả năng chơi chân vượt trội của thủ thành sinh năm 1999. Nếu không có bất kỳ biến số nào xuất hiện, Diogo Costa sẽ là phương án số 1 của Bồ Đào Nha. Đây cũng là cơ hội để anh gây ấn tượng với các đội bóng lớn tại châu Âu.

    Hậu vệ: Diogo Dalot - Antonio Silva - Ruben Dias - Nuno Mendes

    Ở hành lang phải, cả Diogo Dalot và Joao Cancelo đều được triệu tập và đều có phong độ rất ấn tượng trong màu áo CLB. Dù vậy, giống như trường hợp của Diogo Costa, Diogo Dalot là người được tin tưởng hơn trong khoảng thời gian gần đây. Giới chuyên môn đánh giá, anh có khả năng phòng ngự tốt hơn so với đồng nghiệp Joao Cancelo.

    Vai trò trung vệ có lẽ là khác biệt lớn nhất của Bồ Đào Nha với sự xuất hiện của Antonio Silva. Ở tuổi 19, dĩ nhiên sao trẻ của Benfica thua xa Pepe lẫn Danilo về bản lĩnh trận mạc. Dù vậy, không phải ngẫu nhiên anh được HLV Fernando Santos triệu tập. Với lối chơi không ngại và chạm và mang phong cách của một trung vệ dập, Antonio Silva hứa hẹn sẽ là đối tác hoàn hảo của Ruben Dias.

    Đội hình tối ưu của Bồ Đào Nha tại World Cup 2022: Hàng công hủy diệt - Bóng Đá

     Antonio Silva là hiện tượng trong năm 2022 của bóng đá Bồ Đào Nha. 

    Vị trí cánh trái của Bồ Đào Nha sẽ khó lòng thoát khỏi tay Nuno Mendes. Cựu cầu thủ Sporting Lisbon vừa có sức trẻ, vừa có được phong độ ổn định kể từ khi chuyển sang PSG. Nếu 4 cái tên kể trên được HLV Fernando Santos lựa chọn, Bồ Đào Nha sẽ sở hữu bộ tứ vệ có tuổi đời trẻ bậc nhất World Cup 2022. 

    Tiền vệ: Ruben Neves - Matheus Nunes - Bruno Fernandes

    Đã đến lúc HLV Fernando Santos thực hiện cuộc cách mạng, thay vì mãi đặt niềm tin vào Danilo Pereira hay William Carvalho. Sự chậm chạp trong từng bước di chuyển, khả năng tranh chấp kém và sa sút phong độ khiến William Carvalho không còn được đánh giá cao. Vì thế, đây là cơ hội để Ruben Neves chiếm suất đá chính.

    Giữa ngôi sao của Wolves và William Carvalho là 2 thái cực. Điểm mạnh ở Ruben Neves là khả năng cầm nhịp, tung ra những đường chuyền vượt tuyến ấn tượng. Và nếu được chơi cạnh Matheus Nunes, tiền vệ sinh năm 1997 cũng được san sẻ trách nhiệm cầm nhịp. Bởi lẽ, Matheus Nunes là mẫu cầu thủ đầy kỹ thuật và có thể tạo ra đột biến.

    Đội hình tối ưu của Bồ Đào Nha tại World Cup 2022: Hàng công hủy diệt - Bóng Đá

     Bồ Đào Nha rất cần cầu thủ có khả năng quán xuyến tốt như Ruben Neves.

    Bruno Fernandes có mặt ở tuyến giữa là sự bù trừ hoàn hảo cho Ruben Neves và Matheus Nunes. Bởi lẽ, trụ cột của Manchester United sở hữu nguồn thể lực dồi dào và pressing không biết mệt mỏi. Cho nên, bộ ba này sẽ mang tới tính cân bằng cho tuyến giữa Bồ Đào Nha vì có cả sức mạnh, khả năng gây áp lực, khả năng cầm nhịp và kết nối với hàng công.

    Tiền đạo: Bernardo Silva - Cristiano Ronaldo - Rafael Leao

    Ra sân 21 trận kể từ đầu mùa cho Manchester City, ghi 2 bàn và có 5 kiến tạo, vị trí bên cánh phải khó lòng thoát khỏi tay Bernardo Silva. Sự sáng tạo và khéo léo của ngôi sao 28 tuổi sẽ giúp ích rất nhiều cho khâu tấn công của “Brazil châu Âu”. Bởi lẽ, chơi bên cạnh anh là Cristiano Ronaldo, người rất nguy hiểm trong vòng 16m50.

    Đội hình tối ưu của Bồ Đào Nha tại World Cup 2022: Hàng công hủy diệt - Bóng Đá

     CR7 sẽ là điểm tựa về mặt tinh thần cho các đàn em. 

    Mùa giải 2022/23 này, phong độ của CR7 sa sút thảm hại và anh bắt đầu cho thấy dấu hiệu của tuổi tác. Tuy nhiên, World Cup 2022 có thể là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp chân sút 37 tuổi. Đó là lý do anh sẽ chơi với sự quyết tâm cao độ, tinh thần hy sinh vì tập thể để mang tới sự trơn tru trong cách vận hành của Bồ Đào Nha.

    Và cuối cùng, nếu phải chọn ra một người chơi bên hành lang trái, đó phải là Rafael Leao. Sức mạnh, quyết đoán, khéo léo, dứt điểm đa dạng là tất cả những gì tiền đạo của AC Milan có được. Anh cũng ghi 6 bàn thắng và có 9 pha kiến tạo kể từ đầu mùa cho Rossoneri, một nguồn động viên tinh thần rất lớn trước khi Rafael Leao cùng Bồ Đào Nha lên đường sang Qatar. 

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Giang Nam - theo xevathethao.vn | 13:07 11/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...