MỚI NHẤT :
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Bồ Đào Nha ra tuyên bố đanh thép về Ronaldo

    13:24 Thứ sáu 11/11/2022 | 1

    HLV Fernando Santos thể hiện sự ủng hộ của mình với Cristiano Ronaldo dù cho anh đang gặp khó khăn tại MU.

    HLV Bồ Đào Nha ra tuyên bố đanh thép về Ronaldo - Bóng Đá

    HLV Fernando Santos quyết định đưa Cristiano Ronaldo sang Qatar. 

    Tất cả cầu thủ có tên trong danh sách tham dự World Cup 2022 đều nằm trong kế hoạch của tôi. Cristiano Ronaldo cũng vậy”, HLV Fernando Santos của ĐT Bồ Đào Nha phát biểu trên tờ A Bola vào hôm qua (10/11).

    Trong 4 trận gần nhất của MU, Ronaldo đều ra sân. Cậu ấy vẫn đang thi đấu. Tất cả những cầu thủ mà tôi triệu tập đều khao khát chiến thắng và muốn đưa ĐT Bồ Đào Nha trở thành nhà vô địch thế giới, bao gồm cả Ronaldo”, ông Fernando Santos nhấn mạnh. Tuy nhiên Cristiano Ronaldo đã vắng mặt khi MU thắng Aston Villa 4-2 vào rạng sáng hôm nay (11/11). Theo HLV Ten Hag, Ronaldo không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu do cầu thủ người Bồ Đào Nha bị ốm.

    Đây là mùa giải đầy sóng gió nhất trong sự nghiệp của Cristiano Ronaldo. Anh đã mất suất đá chính ở MU và không còn duy trì được phong độ đỉnh cao khi đã 37 tuổi. Ronaldo mới ghi 1 bàn thắng sau 10 lần ra sân ở Premier League mùa này. Có những thông tin cho rằng Ronaldo sẽ rời MU ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Mặc dù vậy, tên của Ronaldo vẫn xuất hiện khi HLV Santos công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup 2022.

    Sau khi biết tin mình sẽ có mặt ở Qatar, Ronaldo đã viết trên trang Instagram cá nhân: "Một lần nữa, hãy cùng nhau làm rạng danh tên tuổi của Bồ Đào Nha. Không chỉ 26 cái tên trong danh sách của ngài Fernando Santos, tất cả chúng ta đều được triệu tập. Tiến lên, Bồ Đào Nha".

    Ronaldo đã ghi 117 bàn trong 191 lần ra sân cho ĐT Bồ Đào Nha. Ronaldo đang nắm giữ 2 kỷ lục là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất và cầu thủ ra sân nhiều nhất ở ĐT Bồ Đào Nha. Cho tới nay, Ronaldo đã thi đấu 17 trận tại các kỳ World Cup (2006, 2010, 2014 và 2018). Cùng ĐT Bồ Đào Nha, Ronaldo đã giành chức vô địch EURO 2016 và danh hiệu UEFA Nations League mùa giải 2018–19. Dù có dấu hiệu của tuổi tác nhưng Ronaldo vẫn là niềm hy vọng của các CĐV Bồ Đào Nha tại World Cup 2022.

    Nguyễn Sơn | 10:15 11/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...