Bayern Munich sẽ có sự thay đổi về chất trong đội hình mùa tới khi có sự góp mặt của tiền vệ Arturo Vidal.
CĐúng 2 tuần kể từ ngày đồng ý bán Bastian cho Man Utd, Bayern Munich đã có sự thay thế hoàn hảo. Đó là Arturo Vidal, người đã trở thành bản HĐ đắt giá nhất lịch sử Die Roten (cùng Javi Martinez với mức giá 40 triệu euro).
Vidal trẻ hơn Bastian 2 tuổi, được ví là “chú ong thợ” với lối chơi cần cù, chịu khó di chuyển và nền tảng thể lực cực tốt. Điều đó thể hiện rõ ở VCK Copa America 2015 vừa qua! Dù vừa tham dự 45 trận đấu ở mùa 2014-15 cùng Juventus nhưng tiền vệ 28 tuổi này vẫn chơi bùng nổ ở Copa, ghi 3 bàn thắng, góp công lớn giúp ĐT Chile lần đầu tiên vô địch Nam Mỹ.
Cựu tiền vệ Bayern Munich, Lothar Matthaus cho rằng đây là sự thay thế hoàn hảo và là mẫu cầu thủ mà Hùm xám chưa từng sở hữu trong suốt chiều dài lịch sử.
“Arturo Vidal sẽ là sự bổ sung tuyệt vời cho Bayern Munich bởi cậu ta mẫu cầu thủ hoàn hảo có thể liên kết hàng thủ và hàng công. Bayern Munich chưa từng sở hữu 1 cầu thủ như vậy. Thương vụ này đã giúp chúng tôi xoa dịu nỗi đau sau khi Schweinsteiger ra đi,” Lothar Matthaus nhận định.
Ở Juventus, Arturo Vidal đảm nhận vị trí tiền vệ trung tâm cùng tài năng trẻ Pogba và lão tướng Pirlo trong sơ đồ 3-5-2. Nhờ lối chơi nhiệt huyết, không ngại va chạm, Vidal được ví là sợi dây liên kết giữa hàng thủ và hàng công của Bianconeri. Dưới triều đại Max Allegri, tiền vệ người Chile còn nhiều lần được đôn lên vị trí hộ công trong sơ đồ 4-3-1-2.
Sự đa năng của Vidal ở trục dọc hàng tiền vệ sẽ mang tới nhiều phương án lựa chọn cho HLV Pep Guardiola. Cần nhớ rằng trong 2 mùa giải dẫn dắt Bayern vừa qua, chiến lược gia người TBN đã gặp phải bài toán khó ở hàng tiền vệ khi Schweinsteiger xuống phong độ, trong khi hàng loạt cầu thủ khác lao đao vì nạn chấn thương.
Tính ra, Pep đã sử dụng rất nhiều cầu thủ ở vị trí tiền vệ trung tâm, từ Schweinsteiger, Javi Martinez, Thiago Alcantara cho tới Xabi Alonso. Thậm chí, bộ đôi hậu vệ Philipp Lahm – David Alaba cũng từng được thử nghiệm ở vị trí ấy. Chỉ có điều không ai đáp ứng được yêu cầu chiến thuật của Pep. Alonso là người chơi tốt nhất nhưng lại thiếu thể lực do đã bước sang tuổi 33. Thiago là người được Pep tin tưởng nhưng cầu thủ này đã có thời gian dài phải làm bạn với bệnh viện và các phòng y tế.
Bởi vậy, gần như chắc chắn ở mùa giải tới, Arturo Vidal sẽ chiếm 1 suất đá chính ở vị trí tiền vệ trung tâm tại Bayern Munich. Nếu Pep áp dụng sơ đồ 4-2-3-1, ngôi sao người Chile có khả năng sát cánh bên Thiago Alcantara, người đã trở lại và có màn trình diễn khá ấn tượng ở cuối mùa giải trước.
Đội hình Bayern Munich mùa tới không có sự thay đổi lớn về lượng bởi ngoài Vidal, Hùm xám mới chỉ mua thêm Douglas Costa. Do Ribery vẫn đang điều trị chấn thương và hồi phục phong độ nên tiền vệ người Brazil nhiều khả năng sẽ là sự lựa chọn chính của Pep ở hành lang cánh trái. Cánh đối diện vẫn sẽ thuộc quyền của Arjen Robben một khi tiền vệ này duy trì phong độ tốt nhất.
Thomas Muller là mẫu tiền đạo hiện đại, có lối chơi rất đa năng nên vẫn được xem là sự lựa chọn ưu tiên của HLV Pep Guardiola ở vị trí “số 10”. Câu hỏi đặt ra là Mario Gotze sẽ đá vị trí nào? Phải chăng anh sẽ phải nói lời chia tay Allianz Arena trong phiên chợ Hè năm nay!?