MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Đợi bom tấn mùa hè, Barca không trao áo số 7 cho Coutinho

    11:59 Thứ bảy 20/01/2018 | 2

    Tin từ báo chí Tây Ban Nha cho biết CLB Barcelona muốn để dành chiếc áo số 7 cho tiền đạo Antoine Griezmann.

    Theo Fox Argentina, áo số 7 của Barcelona sẽ thuộc về chủ nhân mới là Antoine Griezmann vào mùa hè năm nay. Số 7 vẫn còn để trống kể từ khi Arda Turan trở về quê nhà Thổ Nhĩ Kỳ khoác áo Basaksehir.

    Ngôi sao người Pháp tiếp tục ở lại Atletico Madrid cho đến mùa hè, trước khi Barca và MU bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt. Khi mùa giải 2017/18 kết thúc, phí giải phóng hợp đồng của tiền đạo 26 tuổi sẽ tụt mạnh từ 200 triệu euro xuống còn 100 triệu euro.

     - Bóng Đá

     Bìa báo Mundo Deportivo hé lộ tin Griezmann được Barca nhắm đến cho áo số 7.

    Barca quyết định để dành số 7 cho hợp đồng bom tấn mùa hè chứ không trao ngay cho Philippe Coutinho. Tân binh chuyển đến từ Liverpool đeo áo số 14, số áo đang được giữ bởi Javier Mascherano đồng thời cũng là số áo của một trong trong những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử đội bóng xứ Catalan, "Thánh" Johan Cruyff.

    Việc Coutinho mặc áo số 14 cũng được xem là sự kết thúc cho mối lương duyên giữa Mascherano và Barcelona. Thời gian thi đấu của tiền vệ kỳ cựu người Argentina ở Barca chỉ còn tính bằng ngày, đặc biệt sau sự có mặt của trung vệ trẻ Yerry Mina, người đeo áo số 24.

    Ở diễn biến khác, hai cầu thủ trưởng thành từ lò La Masia mới được gia hạn hợp đồng. Hôm qua 19/1, Barcelona thông báo giữ chân thành công Sergi Roberto theo bản hợp đồng mới có thời hạn tới năm 2022. Ngoài việc nới rộng giao kèo lên 4 năm rưỡi, gã khổng lồ xứ Catalan cũng nâng mức giải phóng hợp đồng của sản phẩm ưu tú lò La Masia lên thành 500 triệu euro. 

     - Bóng Đá

     Sergi Roberto, sản phẩm ưu tú nhất của lò La Masia những năm gần đây cam kết gắn bó lâu dài với Barca.

    Việc gia hạn hợp đồng với Sergi Roberto hoàn thành chỉ 24 giờ sau khi gia hạn với Gerard Pique. Vị "chủ tịch" theo cách gọi vui của CĐV cũng được ký mới đến năm 2022, thời điểm anh đã bước sang tuổi 35 và có thể giải nghệ luôn ở Barca. Phí phá vỡ hợp đồng được đặt ở mức rất cao là 500 triệu euro.

    Gần 10 năm kể từ ngày trở lại Barca, trung vệ Gerard Pique luôn là chốt chặn không thể thiếu ở hàng thủ đội chủ sân Camp Nou. Họ đã cùng nhau chinh phục 25 danh hiệu, đáng chú ý nhất là 6 La Liga và 3 Champions League.

     - Bóng Đá

     Barca tưởng thưởng cho Pique bản hợp đồng dài hạn.

    Tính tới nay, Pique đã có tổng cộng 422 trận chính thức cho Barca và ghi được 37 bàn. Mùa 2017/18, ở tuổi 30, anh vẫn là một trong những cầu thủ được HLV Ernesto Valverde sử dụng nhiều nhất với 25 lần ra sân và ghi 2 bàn thắng.

    Hoàng | 08:57 20/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...