MỚI NHẤT :
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-0 Burnley (H2): Antony cuối cùng cũng lập công
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Đinh Thanh Trung: "Thông tin bị loại như sét đánh ngang tai"

    10:35 Thứ hai 05/11/2018

    BongDa.com.vn Vài ngày sau khi bị loại, Đinh Thanh Trung đã có những lời chia sẻ đầy tâm trạng với truyền thông trong nước.

    Trong danh sách cuối cùng 23 cầu thủ góp mặt tại AFF Cup 2018, HLV Park Hang-seo đã bất ngờ gạch tên hai cầu thủ Đinh Thanh Trung và Dương Thanh Hào trước ngày lên đường sang Lào.

    Đinh Thanh Trung:

     Thanh Trung đã sốc khi biết tin bị loại.

    Việc Thanh Trung bị loại khiến giới chuyên môn cũng như người hâm mộ sửng sốt, bởi lẽ Trung "bét" là một trong những gương mặt giàu kinh nghiệm bậc nhất ở ĐT Việt Nam hiện tại. Cú sốc này khiến tiền vệ Quảng Nam FC cũng đưa ra quyết định giã từ màu áo ĐTQG.

    Bởi lẽ, Đinh Thanh Trung đã hy vọng AFF Cup 2018 sẽ là giải đấu lớn cuối cùng ở khu vực mà mình sẽ tham dự nên việc bị loại vào phút chót khiến anh như bị "sét đánh ngang tai".

    Trao đổi với báo chí, Đinh Thanh Trung chia sẻ: “Phải mất ít phút tôi mới có thể ngồi dậy được. Với một người đã tham gia đội tuyển nhiều năm, thông tin đó chẳng khác gì sét đánh ngang tai, nếu không nói là sốc. Nhưng đây là cuộc chơi mà đã cuộc chơi thì phải chấp nhận. Điều quan trọng, bản thân tôi cũng như nhiều người khác, mục tiêu tối thượng vẫn là ĐTQG. Thành công ở AFF Cup sắp tới mới là niềm hạnh phúc của NHM. Hạnh phúc của họ cũng là hạnh phúc của tôi".

    Dù không thể giấu được nỗi buồn bị loại, nhưng Thanh Trung cho biết anh vẫn luôn theo dõi và ủng hộ thầy trò HLV Park Hang-seo như một khán giả tại AFF Cup 2018.

    Tôi đã từng nghĩ đây là kỳ AFF Cup cuối cùng. Và tôi đã chuẩn bị những gì tốt nhất cho lần cuối. Tiếc rằng, mọi việc không như ý. Tôi tôn trọng quyết định của HLV Park Hang Seo và BHL. Từ giã ĐTQG là một quyết định không hề dễ dàng nhưng tôi đã suy nghĩ kỹ càng. Đã đến lúc nói lời chia tay để nhường cho những em trẻ, thế hệ sau rất giỏi về chuyên môn. Tôi luôn ủng hộ và là một khán giả của đội tuyển. Tôi cầu chúc toàn đội sẽ thành công tại AFF Cup 2018.” Thanh Trung chốt lại.

    Đinh Thanh Trung:

     Đoạn kết buồn cho sự nghiệp của Thanh Trung trong màu áo ĐTQG.

    Về cá nhân mình, HLV Park Hang-seo cũng đã nói về việc này: "Tôi cũng cân nhắc 1 quá trình lâu dài và cuối cùng ra quyết định đó. Chúng tôi có một tiêu chuẩn để đánh giá, từ đó đưa ra những lựa chọn cuối cùng. Thanh Hào và Thanh Trung bị loại không phải vì kĩ năng chuyên môn không tốt. Các bạn ấy xứng đáng được dùng nhưng vì phải chọn ra 23 cầu thủ cuối cùng nên tôi quyết định loại họ".

    Sáng nay, thầy trò HLV Park Hang-seo đã lên đường di chuyển sang Lào để chuẩn bị cho trận ra quân tại AFF Cup 2018 với ĐT Lào vào ngày 8/11.

    Tịnh Đế | 10:15 05/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...