MỚI NHẤT :
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Điều kỳ lạ với Haaland

    18:12 Thứ ba 19/03/2024 | 1

    BongDa.com.vn Erling Haaland phải sớm lấy lại phong độ hủy diệt nếu muốn cùng Man City gặt hái thành công mùa này.

    Erling Haaland có mùa giải đáng nhớ đầu tiên ngay khi đặt chân đến nước Anh. Màn trình diễn đáng chú ý của Haaland được công nhận qua việc anh ghi 52 bàn sau 53 trận trên mọi đấu trường mùa trước, góp phần vào chiến thắng cú ăn 3 lịch sử của Man City gồm Premier League, FA Cup và Champions League.

    Anh lập kỷ lục mới với 36 bàn trong một mùa giải tại Premier League. Trong trận gặp RB Leipzig vào tháng 3/2023, anh cũng cân bằng kỷ lục ghi 5 bàn trong một trận đấu ở Champions League của Lionel Messi.

    Điều kỳ lạ với Haaland - Bóng Đá

     Haaland không còn hiệu quả như trước.

    Haaland khép lại mùa giải 2022/23 thành công với bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ ở cả phương diện cá nhân lẫn tập thể. Anh là Vua phá lưới, cầu thủ trẻ hay nhất Premier League, Vua phá lưới Champions League và đương kim vô địch Champions League, FA Cup cùng Ngoại hạng Anh.

    Tuy nhiên, tuyển thủ người Na Uy không còn duy trì phong độ hủy diệt như trước. Chiến thắng 2-0 của Man City trước Newcastle United tại tứ kết FA Cup vừa qua là minh chứng rõ nét cho sự sa sút của cựu tiền đạo Dortmund.

    Anh để mất bóng nhiều, thậm chí còn thể hiện thái độ thụ động trong tranh chấp. Thậm chí, anh còn tỏ rõ sự không hài lòng khi bị HLV Pep Guardiola thay ra vào cuối trận. The Citizens chơi hay và giành chiến thắng nhờ cú đúp của Bernardo Silva, nhưng Haaland không ghi bàn cũng như mất hút.

    Haaland ghi 10 bàn sau 12 trận vào năm 2024, nhưng 5 trong số đó đến từ trận đấu ở FA Cup gặp Luton. Có nghĩa là, trong 11 trận còn lại, anh chỉ có thêm 5 pha lập công. Đây được coi là dấu hiệu kỳ lạ đối với một người đã quen với việc hủy diệt hàng phòng ngự đối phương.

    Trong những trận đấu quan trọng với Chelsea, Man United, Liverpool hay Newcastle, hầu như Haaland không thể hiện được gì. Cảm giác Haaland chơi vật vờ, thiếu sức sống và đang chững lại về mặt phong độ.

    Điều kỳ lạ với Haaland - Bóng Đá

     Haaland phải sớm trở lại.

    Đã tới lúc Haaland phải thay đổi. Tuyển Na Uy chuẩn bị có 2 trận giao hữu với CH Czech và Slovakia. Khi ấy, cầu thủ Man City phải lấy lại sự tự tin đã mất. Gặp hai đối thủ vừa tầm, Haaland phải nổ súng để lấy lại cảm giác bùng nổ như thường thấy.

    Việc Haaland hồi sinh là điều hết sức cần thiết để Guardiola nghĩ đến một mùa giải thành công. Sau đợt tập trung quốc tế, Man City bước vào trận tứ kết Champions League với Real Madrid, đối đầu Chelsea ở bán kết FA Cup  và một trận "chung kết của mùa giải" gặp Arsenal ở Premier League.

    Chủ tịch Man City, ông Khaldoon Al Mubarak, từng tuyên bố: "Cái hay của Haaland là cậu ấy luôn khao khát, không bao giờ hài lòng dù liên tiếp gặt hái thành công. Tôi nhớ khi sau ghi được 5 bàn thắng sau một trận đấu, cậu nói với tôi lẽ ra phải ghi thêm 3 hoặc 4 bàn nữa.

    Không đùa đâu. Đó là thứ tâm lý chiến thắng. Với Haaland, chúng tôi sở hữu một cầu thủ không thể tin được".

    Nhưng giờ thì việc ghi bàn của Haaland đang thưa thớt dần. Điều đó chắc chắn ảnh hưởng tới phong độ của Man City trên mọi đấu trường.

    Tiểu Lam | 17:42 19/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...