Football.london đưa tin Mohamed Elneny và Cedric Soares có thể rời Arsenal trong tháng 1, trong bối cảnh họ đã bước vào 6 tháng cuối cùng của hợp đồng. Pháo thủ có thể loại bỏ hai cầu thủ này ra ngoài đội hình khi mà họ vẫn miệt mài tìm kiếm bản hợp đồng đầu tiên trong tháng 1.
Elneny, người hiện đang cùng Ai Cập tham dự AFCON, đã có 4 lần ra sân trong mùa giải này và hầu như không gặp vấn đề gì về mặt thể lực. Trong khi Cedric đã ra sân 2 lần và không còn được Mikel Arteta để mắt đến.
Mặc dù nằm ngoài kế hoạch của Arsenal nhưng họ vẫn sẽ là những cầu thủ kinh nghiệm, những sự bổ sung quý giá trong tháng 1 đối với các CLB tầm trung. Football.london tiết lộ các câu lạc bộ ở Thổ Nhĩ Kỳ đang theo dõi cả hai cầu thủ. Bản thân Cedric còn thu hút được một vài sự quan tâm từ Tây Ban Nha.
Arsenal sẽ hy vọng thu lại một chút phí chuyển nhượng đối với trường hợp này, nhưng với tình hình hợp đồng của họ, Pháo thủ sẵn sàng chấp nhận các thỏa thuận cho phép cặp đôi này chấm dứt sớm hợp đồng.
Tổng mức lương của họ đang nhận rơi vào khoảng 125.000 bảng mỗi tuần và nếu làm trống được quỹ lương, Arsenal sẽ tiết kiệm được vài triệu bảng ở thời điểm cuối mùa.
Pháo thủ vẫn chưa ký hợp đồng nào trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, bất chấp những lời kêu gọi từ NHM rằng Pháo thủ cần lắm một sát thủ mới trên hàng công. Sự thiếu sắc bén của đội bóng trước khung thành đã khiến câu lạc bộ tụt xuống vị trí thứ 4 trên BXH, dần làm tiêu tan hy vọng vô địch của Arsenal.
Trên thị trường chuyển nhượng hiện tại, Arsenal đang nhắm đến Victor Osimhen của Napoli và tiền đạo Borja Mayoral của Getafe. Dĩ nhiên, không thể bỏ qua Ivan Toney, người đã được họ theo đuổi trong suốt 1 năm qua. Tuy nhiên, không dễ để Brentford nhả người vào giữa mùa bóng, nhất là khi Brentford đang nằm trong cuộc đua trụ hạng.
Arsenal rõ ràng cần thêm viện binh. Những người này không chỉ đóng vai trò xoay tua cho những cầu thủ chính mà còn tạo ra động lực để những người trên hàng công nỗ lực hơn, nếu không muốn bị "mất tín nhiệm".
Có lẽ, Arsenal sẽ cần bán thêm một cầu thủ nữa để gây quỹ, trước khi chi đậm cho một vị trí nào đó trong tháng 1. Thomas Partey là người dễ rời đi nhất khi anh nhận được sự quan tâm ở Italia lẫn Ả Rập Saudi. Tiền vệ này đang hưởng lương lên tới hơn 200 ngàn bảng/tuần và dĩ nhiên sẽ mang lại cho Arsenal một số tiền tương đối.
Dẫu biết khó khăn nhưng Arsenal không còn con đường nào khác ngoài việc phải bổ sung lực lượng để có thể cạnh tranh với Man City hay Liverpool. Một hàng công không có người ghi trên 20 bàn/mùa, rất khó để họ mơ tưởng đến chiếc cúp vô địch vào tháng 5.