MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Điểm tin sáng 30/08: Griezmann suýt đến M.U; Chamberlain lật kèo Chelsea

    09:04 Thứ tư 30/08/2017 | 1

    BongDa.com.vn Inter Milan nâng giá hỏi mượn Mustafi; Arsenal từ chối bán Sanchez cho Man City; Hé lộ mục tiêu cuối cùng của Mourinho;... là những nội dung có trong điểm tin sáng 30/08.

    XÁC NHẬN: Arsenal từ chối bán Sanchez cho Man City. Tờ Goal cho biết, ban lãnh đạo Arsenal đã từ chối lời đề nghị trị giá 50 triệu bảng của Manchester City cho trường hợp của tiền đạo Alexis Sanchez. Dù vậy, một nguồn tin từ chính Man City cho biết họ vẫn đang rất tự tin trong việc thuyết phục ngôi sao người Chile gia nhập sân Etihad.

    Inter Milan nâng giá, Mustafi sắp rời Arsenal. Được biết, đội bóng thành Milan sẵn sàng trả mức phí 4.6 triệu bảng để mượn Mustafi, kèm theo đó là điều khoản mua đứt trị giá 23 triệu bảng. Nếu trung vệ người Đức thi đấu 50% số trận ở mùa giải này, Inter sẽ phải kích hoạt điều khoản mua đứt.

     - Bóng Đá

     Chamberlain "lật kèo" Chelsea?

    Chamberlain bất ngờ từ chối Chelsea, chỉ muốn đến Liverpool. Dù có thể hưởng mức lương lên đến 220.000 bảng/tuần trong 5 năm ở Stamford Bridge, Chamberlain được cho là vẫn muốn đến Liverpool hơn, và đang chờ đợi một lời đề nghị từ BLĐ The Kop đến Arsenal. Lí do là tiền vệ này không muốn đến Chelsea để chơi ở vị trí chạy cánh và có thể dự bị. Anh tin rằng mình sẽ được ra sân thường xuyên ở vị trí tiền vệ trung tâm ở Liverpool và có cơ hội dự World Cup 2018 sắp tới. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là Liverpool chưa chấp nhận chi ra số tiền 40 triệu bảng như Chelsea.

    TIẾT LỘ: Lẽ ra Griezmann đã tới M.U, khoác áo số 7. Chia sẻ trên tờ Marca, Eric Olhats, người đại diện của Griezmann cho hay: "Griezmann cảm thấy không thể rời Atletico Madrid. Cậu ấy đã thể hiện sự trung thành bằng một mối quan hệ ràng buộc trong hoàn cảnh đội bóng này không được chiêu mộ thêm cầu thủ. Không có án cấm chuyển nhượng của FIFA, Griezmann đã ra đi trong kỳ chuyển nhượng này."

    Lộ diện mục tiêu cuối của HLV Jose Mourinho. Theo SFR Sport, HLV Jose Mourinho đã nhắm đến Riyad Mahrez như là mục tiêu cuối cùng của Man Utd trong kì chuyển nhượng mùa Hè 2017 này. Mùa Hè này, Mahrez cũng đã đề đạt nguyện vọng ra đi, tuy nhiên, những lời đề nghị có phần khiêm tốn từ Roma đều chưa được chấp thuận. Nhưng nếu có số tiền chừng 40 triệu bảng từ đội chủ sân Old Trafford, Leicester sẽ phải 'nhả' người.

    Mourinho ấn định ngày ra sân của Lindelof. HLV người BĐN cho biết: "Như bạn đã biết, trong lần đối đầu với Basel ở Champions League, Jones và Eric đều bị cấm thi đấu. Theo đó, chúng tôi sẽ để Victor và Smalling ra sân, không có vấn đề gì cả. Đội hình chúng tôi đủ tốt và tâm lý của các cầu thủ cũng rất ổn."

    Drinkwater 'tung chiêu' để mau chóng đến Chelsea. Tiền vệ Danny Drinkwater đã gửi yêu cầu được ra đi lên BLĐ Leicester City để có thể đến Chelsea sớm nhất có thể. Vấn đề duy nhất ngăn cản Drinkwater đến Stamford Bridge là mức giá chuyển nhượng. Chelsea chỉ muốn chi ra 25 triệu bảng, trong khi Leicester đòi hỏi số tiền cao hơn nhiều.

    Chelsea nối lại đàm phán hỏi mua Ross Barkley. Được biết, số tiền The Blues tính chi ra trong thương vụ này vào khoảng 25 triệu bảng. Hợp đồng của Barkley sẽ hết hạn vào mùa Hè sang năm và tiền vệ này vẫn chưa có động thái gia hạn nào. Kể từ tháng 12 năm ngoái, Barkley chưa ra sân phút nào vì chấn thương.

    Chiêm ngưỡng tài năng của Barkley:

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 08:35 30/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...