MỚI NHẤT :
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Điểm tin sáng 23/11: Coquelin nghỉ 6 tuần, bất ngờ với chất lượng thật của U21 Myanmar

    09:45 Thứ hai 23/11/2015

    Coquelin nghỉ 6 tuần, bất ngờ với chất lượng thật của U21 Myanmar,... sẽ là những thông tin chính có trong điểm tin bóng đá sáng của chúng tôi.

    (BongDa.com.vn) – Coquelin nghỉ 6 tuần, bất ngờ với chất lượng thật của U21 Myanmar,… sẽ là những thông tin chính có trong điểm tin bóng đá sáng của chúng tôi.

    Arsenal sẽ mất Coquelin ít nhất 6 tuần.
    Arsenal sẽ mất Coquelin ít nhất 6 tuần.

    Man Utd mua gấp hậu vệ trái trong tháng 1 tới. HLV Man Utd, Van Gaal xác nhận ông đang tìm kiếm 1 hậu vệ trái vào tháng Giêng sắp tới để thay thế cho Luke Shaw. Tuy vậy, HLV Van Gaal thừa nhận Luke Shaw chưa chắc đã có thể ra sân một lần nữa trong mùa giải này, và điều đó khiến ông phải tìm gấp 1 hậu vệ cánh trái mới cho Man Utd khi thị trường chuyển nhượng mở cửa trở lại.

    Trụ cột tiền vệ Arsenal sẽ nghỉ 6 tuần. Theo đó, chấn thương của tiền vệ Francis Coquelin bên phía Arsenal là nghiêm trọng hơn dự kiến. Nguồn tin mới nhất từ tờ Telegraph cũng vừa tiết lộ rằng Coquelin sẽ phải mất tối thiếu 6 tuần để bình phục, đồng nghĩa rằng Pháo thủ sẽ mất nhân tố quan trọng bậc nhất ở hàng tiền vệ trong suốt giai đoạn Giáng sinh và đầu năm mới, thời điểm mà lịch thi đấu diễn ra với tần suất dày đặc.

    Hazard phủ nhận “mâu thuẫn tin đồn” với HLV Mourinho. Đích thân tiền vệ Eden Hazard đã lên tiếng phủ nhận sự mâu thuẫn với HLV Jose Mourinho tại Chelsea. Thay vào đó, Hazard hoàn toàn ủng hộ vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha tiếp tục dẫn dắt Chelsea.

    Chelsea và cuộc chiến để có Icardi. Chelsea đang lên kế hoạch chiêu mộ tiền đạo Mauro Icardi của Inter Milan trong thời gian tới.

    Bale muốn trở thành… Ronaldo và Messi. Tiền đạo Gareth Bale của Real Madrid tin rằng mình hoàn toàn đủ sức sánh ngang tầm với hai ngôi sao hàng đầu thế giới hiện nay là Crisitiano Ronaldo và Lionel Messi. Phát biểu trên tờ Daily Mirror, chân sút 26 tuổi chia sẻ: “Tôi biết rõ khả năng của mình, tôi đủ sức để sánh ngang với họ.”

    Jorge Mendes: “Ronaldo sang PSG,…” Người đại diện Jorge Mendes của siêu sao Cristiano Ronaldo nhấn mạnh tương lai số 7 người Bồ Đào Nha sẽ kết thúc tại Real Madrid. “Ronaldo đá cho PSG? Điều đó bất khả thi. Anh ấy sẽ treo giày ở sân Bernabeu,” Jorge Mendes nói. Còn nhớ trong buổi ra mắt bộ phim của Ronaldo tại London, Jorge Mendes cũng từng chia sẻ điều tương tự.

    Higuain khiến sao Inter nể phục. Hậu vệ Jeison Murillo đã dành cho Gonzalo Higuain rất nhiều lời khen ngợi trước màn trình diễn quá ấn tượng của tiền đạo đang thuộc biên chế Napoli. “Làm thế nào để ngăn chặn Higuain? Nó không quan trọng những gì cầu thủ làm việc đơn độc để chống lại anh ta, đó là công việc của cả nhóm và cần thiết, Higuain là một cầu thủ rất tốt.

    Xavi xát muối vào nỗi đau Real Madrid. Cựu tiền vệ Xavi Hernandez của Barcelona tin rằng các đồng đội cũ có thể tìm được chiến thắng đậm hơn trước Real Madrid, thay vì dừng lại ở tỷ số 4-0 trên sân Santiago Bernabeu. “Dù đó không phải tỷ số”manita” (5-0), nhưng Barcelona có thể làm được nhiều hơn một “manita” với những cơ hội của mình. Madrid có hai hay ba cơ hội gì đó, song Barcelona có tới 20 cơ hội rõ ràng và tỷ số có thể không chỉ dừng lại ở con số 4-0,” Xavi nói trong lúc khoác áo Al Sadd sau cuộc chạm trán với Jaratiyah tại Qatar.

    “Messi nước Đức” tái xuất trong tháng Giêng. Tiền vệ Mario Goetze, người được mệnh danh là “Messi nước Đức” nhiều khả năng sẽ trở lại sân cỏ trong tháng Giêng năm sau. rả lời phỏng vấn trước các phóng viên, tiền vệ 23 tuổi chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Chấn thương của tôi đang phục hồi và tiến triển tốt. Do đó tôi sẽ chính thức trở lại sân cỏ trong giai đoạn lượt về mùa giải năm nay. Có lẽ, tôi sẽ ra sân vào tháng Giêng tới.”

    U21 Thái Lan quá yếu. Được quảng cáo là đội bóng đáng gờm tại Giải U21 Quốc tế 2015 nhưng U21 Thái Lan, với nòng cốt là đội U19 Muangthong United, gây thất vọng về trình độ khi dễ dàng để thua U21 Việt Nam 2-4.

    Bất ngờ với chất lượng thật của U21 Myanmar. Huấn luyện viên trưởng Eric Williams của U21 Myanmar tiết lộ đội hình đá chính của ông tại giải U21 quốc tế 2015 này chỉ có duy nhất một cầu thủ từng tham dự World Cup U20 hồi giữa năm. “Chúng tôi chỉ có một tới hai cầu thủ từng dự World Cup U20 trong đội hình.”

    Antonio Conte - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...