MỚI NHẤT :
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Điểm tin sáng 05/02: Messi phá kỉ lục của huyền thoại; Kante khiến M.U tiếc nuối

    09:53 Chủ nhật 05/02/2017 | 1

    BongDa.com.vn Conte không hài lòng dù thắng Arsenal; Wenger tố Alonso chơi xấu; Klopp nổi trận lôi đình;... là những nội dung có trong điểm tin sáng 05/02.

     - Bóng Đá

    Kante có phong độ rất cao tại Chelsea mùa này. 

    Kante chói sáng, người Man Utd tiếc hùi hụi. Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng đó của Kante, Giggs phải thốt lên: "Tất cả những gì tôi muốn nói là ở mùa giải trước, tôi hy vọng United sẽ chiêu mộ Kante. Mức giá giải phóng hợp đồng của cậu ấy cũng rất hợp lý, khoảng 29 triệu bảng."

    Xem lại màn trình diễn của Kante trước Arsenal đêm qua:

    Wenger: "100% Alonso đã phạm lỗi với Bellerin". HLV Arsene Wenger đã lên tiếng bảo vệ người học trò Hector Bellerin khi cho rằng hậu vệ Marcos Alonso đã có pha phạm lỗi trước khi ghi bàn thắng mở tỉ số.

    Messi lại phá thêm kỉ lục tại Barcelona. Trước trận đấu, với 26 pha đá phạt thành bàn, Ronald Koeman là người tạm giữ kỉ lục ghi bàn từ những cú sút phạt cho Barca. Và hôm nay, với 27 bàn thắng, Messi đã một lần nữa ghi tên vào lịch sử CLB.

    Đè bẹp Arsenal, Conte vẫn chưa hài lòng. Ông chia sẻ: “Quả thực tôi có chút thất vọng với bàn thắng muộn của Arsenal. Tôi luôn nhắc đi nhắc lại với các học trò phải cố gắng và duy trì sự tập trung từ đầu đến cuối trận đấu, không được bỏ lỡ phút giây nào."

    Hazard nói gì sau khi hủy diệt hàng thủ Arsenal? Cầu thủ người Bỉ chia sẻ: “Ghi bàn thắng đẹp mắt luôn là một niềm hạnh phúc, đặc biệt là vào lưới đội bóng lớn. Tôi rất vui với trận đấu và bàn thắng của mình. Chúng tôi đã ghi được 3 bàn và xứng đáng để giành chiến thắng.”

    Klopp không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Liverpool. Dường như vị thuyền trưởng của Liverpool đang có phần bối rối trước những gì đang xảy ra tại đội bóng, khi sau trận đấu ông đã cho biết: "Thật quá vô lý khi chúng tôi lại thi đấu như thế này. Đây là một trận đấu không thế chấp nhận được."

    Chiếm chỗ Arsenal, người Tottenham lớn tiếng thách thức Chelsea. HLV Mauricio Pochettino vô cùng tự tin khi khẳng định Tottenham Hotspur đã sẵn sàng để cạnh tranh ngôi vô địch ở mùa giải này.

    "Dortmund đã có thể nã vào lưới RB Leizpig 4 bàn". Chiến lược gia người Đức cho biết: "Chúng tôi đã có 90 phút thi đấu xuất sắc. Dortmund thắng 1-0 nhưng tỉ số hoàn toàn có thể là 4-0. Chúng tôi đã cống hiến một màn trình diễn đỉnh cao, cho thấy được năng lượng và khả năng phòng ngự và hoán đổi vị trí ấn tượng."

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 09:30 05/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...