MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Điểm tin hậu trường 26/07: “Running man” phiên bản 2.0 đã xuất hiện

    15:21 Chủ nhật 26/07/2015

    "Running man" phiên bản 2.0 đã xuất hiện, Mất trộm ví vì… Joe Hart, Lời ăn năn của Arturo Vidal,... là những tin chính trong điểm tin hậu trường ngày 26/07.

    (BongDa.com.vn) – “Running man” phiên bản 2.0 đã xuất hiện, Mất trộm ví vì… Joe Hart, Lời ăn năn của Arturo Vidal,… là những tin chính trong điểm tin hậu trường ngày 26/07.

    Điểm tin hậu trường 26/07:
    Nhàn rỗi, vợ Rooney đưa 2 con “đánh bóng mặt đường”.
    Bà bầu Coleen vừa quyết định đưa hai con là Kai và Klay sang Bồ Đào Nha nghỉ dưỡng mà không có mặt đức lang quân Rooney bên cạnh.

    Được biết, Rooney đang cùng M.U du đấu tại Bắc Mĩ, anh cũng chính là người mở tỷ số cho “Quỷ đỏ” trong trận đấu với Barca vừa diễn ra sáng nay. Đây không phải lần đầu tiên 3 mẹ con đi du lịch mà không có bố, trong quá khứ rất nhiều lần Rooney vắng mặt vì bận công việc nên chuyện đi chơi thiếu chồng đang trở nên quen thuộc với Coleen.

    Lời ăn năn của Arturo Vidal. Ngôi sao Arturo Vidal vừa phải tham gia lao động công ích trong 8 giờ ở Chile. Đây là hình phạt dành cho tiền vệ sắp chuyển tới Bayern Munich sau vụ lái xe trong lúc say rượu và gây tai nạn giao thông hồi tháng trước. Được biết, Vidal đã chấp thuận phán quyết của toà, theo đó tham gia lao động công ích xã hội như một cách bày tỏ sự ăn năn.

    Điểm tin hậu trường 26/07:
    Theo Sport.es, Vidal đã tới khu Calera de Tango để thực hiện hình phạt 8 giờ lao động công ích. Tại đây, Vidal đã có buổi trò chuyện trước 40 người trẻ để động viên những người này tiến lên trong cuộc sống. “Vidal trông rất điềm tĩnh. Anh ấy tỏ ra thân thiện với mọi người. Tiền vệ này thậm chí còn dùng bữa sáng cùng họ, chơi đá bóng và tặng chữ ký. Vidal cũng không ngần ngại chụp ảnh cùng mọi người,” tờ La Tercera của Chile cho biết.

    Thủ thành Bravo chỉ trích hệ thống luật pháp Chile. Thủ thành Claudio Bravo của Barcelona, kiêm thủ quân tuyển Chile đã lên tiếng chỉ trích kịch liệt hệ thống luật pháp nước nhà vì quá nương tay với tội phạm.

    Điểm tin hậu trường 26/07:
    Tỷ lệ phạm tội và bạo lực ở Chile đang tăng vọt đáng kể. Dù vậy, chính quyền nước này dường như chưa có những biện pháp xử phạt nghiêm minh để trấn áp tội phạm, theo đó tạo ra sự an toàn cho người dân. Mới đây, thủ thành Claudio Bravo tiết lộ mình từng bị trộm viếng, còn bà xã Marcelo Diaz trở thành nạn nhân của một vụ tấn công bạo lực.

    Sao AS Roma “méo mặt” vì cục nhập cảnh Indonesia. Năm cầu thủ của AS Roma đã phải lên máy bay về lại Ý ngay khi vừa đặt chân xuống phi trường Indonesia.

    Điểm tin hậu trường 26/07:
    Nguồn tin từ một quan chức thuộc cục nhập cảnh Indonesia cho biết Seydou Doumbia, Gervinho, Victor Ibarbo, Adem Ljajic và Antonio Sanabria bị từ chối nhập cảnh vào đất nước thuộc quốc gia Đông Nam Á vì hộ chiếu không hợp lệ. Sự cố này khiến giám đốc điều hành AS Roma rất tức giận. Ông nói: “Thật là một sự thất vọng, chúng tôi phải rất nỗ lực mới đến được đây.

    Đây không không phải tín hiệu tốt cho các cầu thủ và cả đội bóng nữa. Họ đã làm tất cả những gì được yêu cầu. Điều này sẽ khiến các cổ động viên của Indonesia thiệt thòi vì họ là lý do giải thích tại sao AS Roma ở đây.”

    “Running man” phiên bản 2.0 đã xuất hiện. CĐV Nguyễn Đức Thuận cho biết anh đã chạy từ Quốc Oai tới sân bay Nội Bài (Hà Nội) để chào đón Man City tới Việt Nam du đấu. Hành trình chạy của CĐV này đã kéo dài tới hơn 10 tiếng đồng hồ.

    Điểm tin hậu trường 26/07:
    Nguyễn Đức Thuận (44 tuổi) cho biết anh hâm mộ…Bayern Munich chứ không phải là Man City. Chính vì thế, CĐV này thay vì mặc trang phục đội bóng thành Manchester, lại mặc áo đỏ, quần đỏ, tất và giày đỏ của Bayern Munich.

    Mất trộm ví vì… Joe Hart. Trong sự kiện vừa diễn ra tại Indochina Plaza, một fan hâm mộ đã bị móc ví ngay khi Joe Hart và Kolarov xuất hiện. Đúng theo lịch trình, đoàn cầu thủ của CLB Man City chia làm 3 để đi đến 3 địa điểm khác nhau, giao lưu với người hâm mộ. Nhóm của Sagna đến trường Đại học Quốc gia, nhóm của Silva đến làng trẻ SOS, còn nhóm của Joe Hart đến Indochina Plaza theo lời mời của nhà tài trợ Nike.

    Điểm tin hậu trường 26/07:
    Tại Indochina Plaza, ngoài Joe Hart, thành phần Man City còn có Kolarov và 2 tuyển thủ U23 Việt Nam là Mạc Hồng Quân và Quế Ngọc Hải. Buổi giao lưu diễn ra suôn sẻ với sự làm việc chuyên nghiệp của đội ngũ an ninh và nhân viên Nike. Tuy nhiên, một sự cố đáng tiếc đã xảy ra khi một fan hâm mộ cho biết đã bị móc mất ví. Sự có mặt của quá đông fan hâm mộ đã khiến nhiều người mất cảnh giác, tạo cơ hội cho các tay đạo chích hoạt động.

    Tổng hợp - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...