MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Điểm tin hậu trường 18/12: Fabregas bị tố là kẻ đạo đức giả, Iniesta “lột xác” với mái tóc kiểu Mohican

    16:08 Thứ sáu 18/12/2015

    Fabregas bị chế giễu khi đăng ảnh tri ân Mourinho; Andres Iniesta trình làng kiểu tóc mới cực chất... là những tin chính trong điểm tin hậu trường 18/12.

    (BongDa.com.vn) – Fabregas bị fan chế giễu khi đăng ảnh tri ân Mourinho; Andres Iniesta trình làng kiểu tóc mới cực chất; Gary Neville bạo chi mua Ipad cho từng cầu thủ Valencia;… là những tin chính trong điểm tin hậu trường 18/12.

    Điểm tin hậu trường 18/12: Fabregas bị tố là kẻ đạo đức giả, Iniesta
    Fabregas cảm ơn Mourinho qua facebook. Ảnh chụp màn hình.

    Tri ân Mourinho, Fabregas bị fan “ném đá”. Trong mùa giải này, Fabregas bất ngờ sa sút thảm hại và bị Mourinho chỉ đích danh là một trong bốn cầu thủ thi đấu tệ nhất. Sau trận thua 1-2 trước Leicester, Mourinho một lần nữa phê phán các học trò là những kẻ phản bội, tuy không nêu tên nhưng nhiều người đoán được cựu cầu thủ Barcelona là một trong số đó. Chính vì mối quan hệ không mấy tốt đẹp này nên khi Fabregas viết những lời cảm ơn gửi đến thầy cũ trên trang cá nhân, các CĐV Chelsea tỏ ý dè bỉu và gọi anh là kẻ đạo đức giả. Bình luận nhận được nhiều lượt thích nhất là: “Chính anh khiến ông ấy bị sa thải. Không thể chấp nhận thái độ và màn trình diễn của anh trong những tháng vừa qua.” Một ý kiến khác gay gắt không kém: “Thật đáng xấu hổ! Anh mới thực sự là vấn đề của đội bóng. Tôi không ủng hộ anh, anh là nguyên nhân đẩy Mourinho khỏi Chelsea.”

    CR7 lấn sang lĩnh vực bất động sản. Với tổng số tiền đầu tư lên tới 54 triệu bảng, Ronaldo dự kiến sẽ xây dựng 4 khách sạn tại các thành phố Funchal, Madrid, Lisbon và New York thông qua đối tác Pestana Hotel Group. Cả 4 khách sạn này sẽ đều mang tên “CR7″, thương hiệu đã được ngôi sao người Bồ đăng ký độc quyền. Theo dự kiến, thì khách sạn “CR7″ đầu tiên trên thế giới sẽ bắt đầu đi vào hoạt động vào mùa hè năm 2016, ở Madeira, nơi Ronaldo đã được sinh ra. Tiếp theo vào cuối năm 2016, khách sạn tại Lisbon sẽ được mở cửa. 2 khách sạn tại Madrid và New York cũng sẽ hoạt động trong năm 2017.

    Điểm tin hậu trường 18/12: Fabregas bị tố là kẻ đạo đức giả, Iniesta
    Crystal Palace sắp rơi vào tay người Mỹ. Theo Sky Sports, một nhóm doanh nhân người Mỹ đã thành công trong việc tiến hành thâu tóm lại CLB đang thi đấu ở Premier League, Crystal Palace. Được biết, tổng số tiền mà hai doanh nhân Josh Harris và David Blitzer phải bỏ ra để mua lại Crystal Palace là 100 triệu bảng. Hợp đồng giữa Steve Parish – chủ tịch hiện tại của Palace với hai doanh nhân này đã được ký kết vào tối thứ Tư vừa qua. Qua đó, bộ đôi doanh nhân đến từ Mỹ sẽ nắm khoảng 70% cổ phần tại Crystal Palace. Dự kiến, Josh Harris và David Blitzer sẽ đầu tư khoảng 50 triệu bảng cho HLV Alan Pardew nâng cấp đội hình và tiến hành cải tạo SVĐ Selhurst Park trong thời gian tới.

    Điểm tin hậu trường 18/12: Fabregas bị tố là kẻ đạo đức giả, Iniesta
    Crystal Palace sẽ đổi chủ trong thời gian tới. Ảnh: Internet.

    Kiểu tóc mới của Andres Iniesta gây sốt. Trong trận đấu giữa Barcelona và Guangzhou Evergrande tại Club World Cup, Andres Iniesta đã gây bất ngờ lớn cho nhiều người khi trình làng quả đầu mới toanh và rất thời thượng. Iniesta với mái tóc kiểu Mohawk ngắn và sát hai bên đầu này dường như là một hình ảnh gì đó quá xa lạ đối với người hâm mộ, khi vốn người ta đã quá quen hình ảnh của một cầu thủ 31 tuổi giản dị với mái tóc ngắn gọn gàng. Trước thắc mắc của nhiều CĐV  Barca, Iniesta vui vẻ giải thích: “Mái tóc mới à? Nó giúp tôi trông trẻ hơn đôi chút.”

    Điểm tin hậu trường 18/12: Fabregas bị tố là kẻ đạo đức giả, Iniesta
    Gary Neville dùng chiêu độc để nói chuyện với các học trò. Gary Neville chính thức ra mắt trên cương vị thuyển trưởng mới của Valencia vào giữa tuần trước để thay thế cho người tiền nhiệm là ông Nuno Espirito Santo. Trong những ngày đầu tiên đảm nhận công việc mới, Gary Neville gặp một vấn đề vô cùng nan giải, đó là việc giao tiếp với các học trò mới, khi đa số những cầu thủ tại Valencia đều không thể hiểu được tiếng Anh. Để khắc phục vấn đề này, cựu thủ quân của Man Utd cũng đã nghĩ ra một ý tưởng vô cùng sáng tạo, khi tự bỏ ra tiền túi 20.000 bảng để mua Ipad tặng cho các cầu thủ của mình.

    Điểm tin hậu trường 18/12: Fabregas bị tố là kẻ đạo đức giả, Iniesta
    Gary Neville dùng chiêu độc để nói chuyện với các học trò. Ảnh: Internet.

    Sếp lớn WWE tính mời sao West Ham thượng đài. Trong đợt quảng bá cho WWE tại London mới đây, CEO Triple H đã có buổi tiếp xúc với đại diện của West Ham để bàn về những kế hoạch phát triển trong tương lai. Chia sẻ về chuyến đi này, Triple H cũng đã mang tới cho người hâm mộ không ít bất ngờ khi để lộ kế hoạch mời tiền đạo Andy Carroll thượng đài trong thời gian tới. “Andy Carroll là một cầu thủ rất to cao, mạnh mẽ (hơn 1m9). Anh ấy có mái tóc dài cực ngầu. Anh ấy thật sự rất thú vị,” Triple H chia sẻ. Trước Carroll, trong một chuyến đi lưu diễn tại Manchester cách đây không lâu, võ đài WWE từng tạo tiếng vang lớn khi có sự góp mặt của tiền đạo Man Utd – Wayne Rooney.

    Điểm tin hậu trường 18/12: Fabregas bị tố là kẻ đạo đức giả, Iniesta
    Pique mừng vì con trai “phản” mẹ. Mới đây, Pique thừa nhận bản thân anh rất muốn cậu con trai Milan theo nghiệp bóng đá, trong khi đó cô vợ Shakira thì lại muốn cậu nhóc đi theo nghiệp ca hát. Tuy nhiên trong cuộc chiến này, phần thắng có vẻ như đang nghiêng về ngôi sao của Barcelona khi anh cho biết: “Con tôi thích bóng đá và tôi thích điều đó. Nhưng Shaki lại thích chúng yêu âm nhạc hơn. Milan bị ám ảnh bởi bóng đá. Thằng bé biết nhận biết kết quả trận đấu, các bàn thắng. Milan muốn tôi tặng những áo của mọi đội bóng và mặc nó lên.”

    Điểm tin hậu trường 18/12: Fabregas bị tố là kẻ đạo đức giả, Iniesta
    Pique mừng vì cậu nhóc Milan thích bóng đá hơn ca hát. Ảnh: Internet.
    Bảo Bảo - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...